Tăng xe buýt dịp Giỗ Tổ

TP.HCM tăng 450 chuyến xe buýt trong dịp Giỗ Tổ

Trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, TP.HCM sẽ tăng 450 chuyến xe buýt có lộ trình đi qua và đến các bến xe trên địa bàn thành phố.
Ngày 27/3, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết: trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), Trung tâm sẽ tăng cường 450 chuyến trên 8 tuyến xe buýt có lộ trình đi qua và đến các bến xe, khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Cụ thể, tuyến Bến xe An Sương-Suối Tiên-Đền Vua Hùng (mã số 33) tăng 120 chuyến, nâng tổng số chuyến trên tuyến này lên 440 tuyến/ngày; tuyến phà Bình Khánh-Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, mã số 90) tăng 90 chuyến; các tuyến Bến Thành-Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương, mã số 61-6) và Bến Thành-Mộc Bài (Tây Ninh, mã số 70-3) đều tăng 60 chuyến/ngày/tuyến.

Các tuyến như Bến Thành-Đầm Sen (mã số 11), Bến xe Miền Đông-Đầm Sen (mã số 64), chợ Tân Hương-Đại học Quốc tế (mã số 30) cũng tăng 30 chuyến/ngày/tuyến. Đại diện Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết: ngoài các tuyến trên, những tuyến còn lại nếu lượng hành khách tăng đột biến, ngành giao thông sẽ điều động ngay phương tiện để giải tỏa, phục vụ hành khách.

Cũng theo Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian sinh viên nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, từ ngày 31/3 đến hết ngày 2/4, các tuyến buýt có trợ giá gồm: Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia (mã số 50) và Bến Thành-Đại học Quốc tế (mã số 52) sẽ tạm ngừng hoạt động.

Tuyến xe buýt nhanh Bến Thành-Đại học Tôn Đức Thắng (mã số 86) cũng tạm ngừng hoạt động trong hai ngày 31/3 và 1/4. Từ ngày 3/4 trở đi, các tuyến buýt trên hoạt động trở lại theo lộ trình, các thông số chủ yếu và biểu đồ chạy xe như hiện nay./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục