TP.HCM tăng biện pháp bình ổn giá cả, thị trường

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2011.
Ngày 27/10, tại Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minhtháng 10/2011, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầucác quận, huyện, sở, ban, ngành, doanh nghiệp trực thuộc thành phố tăng cườngthực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2011.

Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa; tăng cườngcác biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường; bảo đảm cân đối đủ hàng hóa đápứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Các đơn vị chủ động phát triển hệthống phân phối hàng bình ổn giá nhằm đưa hàng hóa đến người tiêu dùng với giácả hợp lý và đảm bảo chất lượng.

Từ nay đến cuối năm, thành phố cũng tập trung rà soát tiến độ thực hiện vàgiải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, vốn ODA, vốn BT; tập trung vốncho các công trình cấp bách; đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư nhanh chóng hoàntất các thủ tục theo quy định để giải ngân sớm các công trình có khối lượng hoànthành đã được nghiệm thu; kiên quyết thực hiện giảm, giãn vốn đối với các côngtrình, dự án chậm triển khai, chưa thật sự cấp bách.

Trong tháng 10/2011, Thành phố Hồ Chí Minh đã rất nỗ lực kiềm chế lạm phátđồng thời thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấuhoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của thành phố tiếp tục được duy trì và tăngtrưởng, thể hiện sự cố gắng lớn của thành phố trong việc triển khai, thực hiệncó hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô theo tinhthần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

10 tháng đầu năm, so với cùng kỳ nămtrước, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tăng 23,9%;kim ngạch xuất khẩu đạt 22,27 tỷ USD, tăng 19,3%; giá trị sản xuất công nghiệptăng 12%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 93,3% dự toán cả năm, đạt mức tăng 29,9%.Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 113.830 tỷ đồng, tăng 15,9%. Thànhphố tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tích cực hỗ trợ đồngbào vùng lũ lụt; an ninh chính trị; tình hình dịch bệnh giảm rõ rệt, trật tự antoàn xã hội tiếp tục được giữ vững./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục