TP.HCM tổ chức cuộc thi 'Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân'

Cuộc thi mang đến những hiểu biết cho cử tri về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong hoạt động bầu cử, qua đó động viên khuyến khích cử tri tham gia “ngày hội bầu cử."
TP.HCM tổ chức cuộc thi 'Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân' ảnh 1Ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu triển khai Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 10/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai cuộc thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân” năm 2021, thiết thực tuyên truyền, vận động nhân dân Thành phố tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cuộc thi là hoạt động sáng tạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đa dạng phương cách tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân Thành phố về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như thời gian, tiến trình trọng tâm của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc thi mang đến những hiểu biết cho cử tri về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong hoạt động bầu cử, qua đó động viên khuyến khích cử tri tham gia “ngày hội bầu cử,” góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền vững mạnh, Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

[Phiên họp thứ IV của Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh]

Cuộc thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân” năm 2021, bao gồm các nội dung thông tin về vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tổ chức triển khai bầu cử và giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối tượng dự thi là tất cả các giới, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi gồm 2 phần là phần thi cá nhân và phần thi tiểu phẩm theo đội.

TP.HCM tổ chức cuộc thi 'Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân' ảnh 2Bà Cao Thị Thu Duyên, Phó Ban Tuyên giáo - Đối ngoại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về thể lệ, cách thức tham gia Cuộc thi. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phần thi cá nhân được tổ chức từ ngày 29/3 đến ngày 29/4, theo hình thức trắc nghiệm trả lời 30 câu hỏi/tuần, với nội dung giới hạn trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đối với phần thi tiểu phẩm, mỗi quận, huyện được thành lập 1 đội dự thi (thành phố Thủ Đức được tối đa 3 đội dự thi), tổ chức vào 2 ngày 6/5 và 7/5. Các đội dự thi xây dựng kịch bản và thể hiện các tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng phần thi kiến thức cá nhân cho 4 cá nhân xuất sắc nhất theo từng tuần và 5 giải phong trào cho các đơn vị có nhiều thí sinh tham gia. Ban Tổ chức cũng sẽ trao các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho những tiểu phẩm xuất sắc nhất trong phần thi tiểu phẩm theo đội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục