TPP - Nền tảng của một khối thương mại hợp nhất

Thủ tướng John Key, cho rằng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương có tiềm năng trở thành nền tảng của 1 khối thương mại hợp nhất.
Thủ tướng New Zealand John Key, cho rằng Hiệp định đối tác xuyênThái Bình Dương (TPP) mà 9 quốc gia gồm Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand,Australia, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam đang thương lượng có tiềm năng trởthành nền tảng của một khối thương mại khu vực hợp nhất nối liền châu Á, vùngAustralasia và châu Mỹ.

Ông John Key nói trong khi Vòng đàm phán Doha vẫn đang bế tắc, TPP có thể manglại nhiều giá trị hơn trên cơ sở hiện đại hóa các quy định thương mại xuyên suốtmột chương trình nghị sự rộng lớn trong một khu vực vốn đã trở thành động lựccủa sự tăng trưởng thương mại-kinh tế toàn cầu.

Mặc dù thừa nhận TPP có thể sẽ không được ký kết bên lề Hội nghị cấp cao APEC ởMỹ vào tháng 11 tới, song ông kêu gọi có một tuyên bố mạnh mẽ hay ít nhất là mộtdạng đồng thuận nào đó để chứng tỏ tiến trình đàm phán TPP đang đi đúng hướng.

Ông John Key cho biết, các nhà xuất khẩu New Zealand cũng như các đối tác Mỹ rấtmong muốn TPP sẽ nhanh chóng mang lại những tác động tích cực về mặt thương mại.TPP là một cơ hội để Mỹ và New Zealand mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thươngmại, mở ra cơ hội thành công cho các nhà xuất khẩu của cả hai nước. New Zealandquyết tâm tối đa hóa những cơ hội tiềm năng mà TPP mang lại để có thể đẩy mạnhtăng trưởng kinh tế.

Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là khu vực mà tăng trưởng kinh tế sẽ ngự trị trongvòng 1-2 thập niên tới. TPP là một cửa ngõ cho sự tham gia ngày càng tăng của Mỹở châu Á, đồng thời là một bàn đạp cho những hiệp định thương mại rộng lớn và cóảnh hưởng sâu rộng hơn.

Ông John Key cho rằng triển vọng về một khối thương mại rộng lớn mà TPP mở ra sẽđặt ra sức ép cải cách đối với những nền kinh tế lớn như Nhật Bản, nước vốn từlâu kiên quyết bảo vệ lĩnh vực nông nghiệp, trong khi New Zealand là nước xuấtkhẩu thực phẩm chủ chốt.

Theo ông, phía Nhật Bản cũng đã nhận thấy những vấn đề trong nước mà họ đang đốimặt, khi nền kinh tế gần như không tăng trưởng trong 20 năm. Mặc dù dự định thamgia đàm phán TPP vào tháng 6/2011, song Nhật Bản đã trì hoãn đưa ra quyết địnhđể tập trung phục hồi nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề sau động đất.

Thủ tướng John Key có chuyến thăm Mỹ 5 ngày bắt đầu từ ngày 18/7 và theo kếhoạch, thương mại sẽ là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự giữa ông vàTổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng vào ngày 22/7.

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo này sẽ không đi sâu vàonhững chi tiết như lo ngại của New Zealand về công ty dược phẩm Pharmac trước sựcạnh tranh của các công ty dược phẩm Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Obama cũngđang bận rộn thương lượng với đảng Cộng hòa về việc tăng mức trần nợ của Chínhphủ Mỹ.

Các cuộc thương lượng về TPP bắt đầu ở thành phố Melbourne của Australia hồi nămngoái, với mục tiêu mở rộng một thỏa thuận trước đó giữa New Zealand, Brunei,Chile và Singapore (Nhóm P4) thành một hiệp định thương mại tự do xuyên TháiBình Dương.

Chín nước tham gia đàm phán TPP, gồm Nhóm P4 cùng Australia, Peru, Malaysia, Mỹvà Việt Nam, có tổng GDP là 16.000 tỷ USD trong một thị trường với 472 triệudân. Dự kiến, các vòng đàm phán TPP tiếp theo sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 9/2011và Pêru vào tháng 10/2011, với hy vọng đạt được thỏa thuận khi diễn ra Hội nghịcấp cao APEC vào tháng 11 ở Mỹ.

TPP được cho là một tiến trình hội nhập thương mại kinh tế tham vọng nhất tronglịch sử khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khi liên quan tới 9 nền kinh tế năngđộng thuộc 3 châu lục và sẽ là hiệp định đầu tiên nối liền hai bờ Đông Tây củaThái Bình Dương.

Khi hoàn tất, TPP sẽ để ngỏ cho các thành viên khác tham gia nếu họ chấp thuậnnhững "tiêu chuẩn cao" trong những lĩnh vực như lao động, môi trường và hoạtđộng của các doanh nghiệp nhà nước mà Mỹ hy vọng sẽ được đưa vào hiệp định này.

Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục