Trận Bỉ-Algeria: "Quỷ Đỏ" tái xuất, liệu có lợi hại hơn xưa

Với nhiều cầu thủ trẻ tài năng trong đội hình, tuyển Bỉ nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong trận mở màn Bảng H với Algeria và có thể trở thành "ngựa ô" của giải.
Trận Bỉ-Algeria: "Quỷ Đỏ" tái xuất, liệu có lợi hại hơn xưa ảnh 1Với khả năng sáng tạo của Eden Hazard, tuyển Bỉ nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi trước Algeria. (Nguồn: AFP)

Sau một thời gian dài vắng bóng tại các giải đấu bóng đá lớn, đội tuyển Bỉ trở lại World Cup 2014 ở Brazil với sức mạnh khủng khiếp không kém thời kỳ hoàng kim những năm 80-90 của thế kỷ trước.

Những hảo thủ đang thi đấu tại các đội bóng hàng đầu châu Âu giúp cho "Quỷ Đỏ" (Biệt danh của đội tuyển Bỉ) trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vé đi tiếp của Bảng H. Ba điểm chắc chắn là mục tiêu hàng đầu của đội bóng này trong trận đấu đầu tiên với tuyển Algeria.

Huấn luyện viên Marc Wilmots của đội tuyển Bỉ tự tin khẳng định rằng đội bóng của ông đã chuẩn bị cho các miếng chiến thuật để tránh “tai nạn” như Uruguay, đội bóng đã bất ngờ thúc thủ trước tuyển Costa Rica.

Chiến lược gia từng là thành viên của đội tuyển Bỉ dự World Cup 2002 cho biết các học trò của ông sẽ không được phép chủ quan trước đội bóng tới từ châu Phi.

Huấn luyện viên Wilmots cho biết: "Tôi không quá lo ngại về tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Họ sẽ ra sân với sự tự tin cao nhất. Về đối thủ sắp tới, chúng tôi đã phân tích 10 trận đấu gần nhất của họ. Các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng và điều làm tôi hài lòng là các cầu thủ đều nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu với Algeria."

Trong trận đấu tới, nhiều khả năng hậu vệ đa năng Vertonghen sẽ chơi ở vị trí hậu vệ biên trái để đảm bảo hệ thống phòng ngự của Bỉ không bị đánh úp trong các pha phản công của đối phương. Đây cũng là toan tính nhằm hỗ trợ cho hành lang này của Bỉ khi ngôi sao Eden Hazard được phép chơi tự do, không phải làm nhiệm vụ phòng ngự.

Với Hazard, khả năng sáng tạo của anh sẽ là chiếc đũa thần kỳ giúp Bỉ xuyên thủng hàng phòng ngự Algeria. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định nhiều khả năng nhiệm vụ của Hazard và Mirallas, tiền đạo cánh phải, sẽ dừng lại ở mức quấy phá ở bên cánh, còn đội tuyển Bỉ sẽ chơi bóng tập trung cho tiền đạo Lukaku, một cầu thủ có thể hình-thể lực và khả năng độc lập tác chiến cực tốt.

Đây là chiến thuật được Bỉ áp dụng trong điều kiện tỷ số chưa được mở và thời gian vẫn còn nhiều. Huấn luyện viên Wilmost có lẽ đã nhận thấy rằng nếu tấn công tổng lực ngay từ đầu, Bỉ sẽ đối diện với nguy cơ “hết pin” sớm vì điều kiện thời tiết ở Brazil.

Trong khi đó, đội tuyển Algeria cũng cảm nhận được sức mạnh từ những cá nhân trên hàng công của đội tuyển Bỉ. Trợ lý huấn luyện viên, ông Nourredine Kourichi thừa nhận rằng Bỉ có quá nhiều cầu thủ có thể tạo ra nguy hiểm, không chỉ riêng mình Hazard.

Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, cựu tuyển thủ của Algeria cho biết: “Nếu chúng tôi quá tập trung vào Eden Hazard, chúng tôi sẽ lơi lỏng những vị trí khác.

Chúng tôi biết những điểm mạnh của Hazard cũng như những điểm yếu của cậu ấy. Tuy nhiên, Algeria sẽ phải chơi phòng ngự khu vực, thay vì tập trung vào những cá nhân. Hiện chúng tôi không có phương án đặc biệt nào để bắt Hazard. Các hậu vệ của chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế khoảng trống ở khu cấm địa và chơi theo chiến thuật của mình.”

Chắc chắn để chống những tình huống phản công và hạn chế khả năng đẩy nhanh tốc độ trận đấu của Bỉ, Algeria sẽ phải trông cậy vào khả năng cầm giữ bóng của ngôi sao Sofiane Feghouli.

Ngôi sao từng chơi cho đội U-21 Pháp đang được coi là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Algeria ở kỳ World Cup này. Cuộc chiến ở khu vực giữa sân giữa anh với tiền vệ Fellani của tuyển Bỉ chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới kết quả của trận đấu.

Có thể nói sau "thế hệ vàng" những năm 80-90 của thế kỷ trước với những danh thủ như Enzo Scifo, Eric Gerets hay Jan Ceulemans, bóng đá Bỉ đang sở hữu một "thế hệ vàng 2" thậm chí còn tài năng hơn với hầu hết các cầu thủ còn rất trẻ, song đã là những cầu thủ thành danh tầm thế giới.

Các ngôi sao trẻ của Bỉ trải đều ở cả ba tuyến như thủ môn Thibaut Courtois (Chelsea), trung vệ Vincent Kompany (Manchester City), hậu vệ đa năng Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), tiền vệ trung tâm Marouane Fellaini (Manchester United), tiền đạo Romelu Lukaku (Chelsea) và nhất là tiền đạo ngôi sao Eden Hazard (Chelsea).

Với dàn sao trẻ thượng hạng này, nhiều chuyên gia không ngần ngại dự đoán "Quỷ đỏ" sẽ là hiện tượng tại World Cup 2014.

Thông tin bên lề
- Thời gian: 23h00 ngày 17/6
- Địa điểm: Sân vận động Mineirao, thành phố Belo Horizonte
- Đội hình dự kiến:
Bỉ: Courtois; Vermaelen, Kompany, Vertonghen, Alderweireld, Chadli, Dembele, Fellani, Mirallas, Lukaku, Hazard.
Algeria: Mohamed, Belkalem, Ghoulam, Halliche, Bougherra, Mesbah, Taider, Yebda, Feghouli, Bentaleb, Mostefa.
Dự đoán: Bỉ 3-1 Algeria
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục