"Trận gặp Malaysia là "chung kết" với U23 Việt Nam"

Theo bình luận viên Đình Khải, điều quan trọng nhất của U23 Việt Nam trong trận “tử chiến” với U23 Malaysia ở lượt trận cuối là không được để thủng lưới trước.
"Trận gặp Malaysia là "chung kết" với U23 Việt Nam" ảnh 1Đội hình ra quân của U23 Việt Nam ở trận gặp Lào. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Bình luận viên Đình Khải đánh giá khá cao màn trình diễn tích cực và tự tin của U23 Việt Nam trong trận thắng 5-0 trước U23 Lào vào tối qua. Ông cũng tin rằng điều quan trọng nhất của U23 Việt Nam trong trận “tử chiến” với U23 Malaysia ở lượt trận cuối là không được để thủng lưới trước.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+ sau trận đấu tối qua, bình luận viên Đình Khải đã thể hiện quan điểm của cá nhân ông về màn trình diễn của U23 Việt Nam.

- Ông có thể đánh giá đôi nét về màn trình diễn của U23 Việt Nam?

Bình luận viên Đình Khải: Sự thay đổi lớn trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã mang tới hiệu quả. Việc Phi Sơn được tung vào sân từ đầu trong vai trò đá cánh đã tạo điều kiện cho Văn Quyết có thể bó vào trong. Kết quả là Văn Quyết đã ghi 2 bàn.

Tại SEA Games 27, U23 Việt Nam có hai nhược điểm là hàng thủ thiếu tập trung, bọc lót kém, đối phương dễ khoét sâu trong khi hàng công chưa tận dụng tốt các cơ hội. 

Những điều này đã được khắc phục phần nào trong trận đấu tối qua. Hàng thủ đã chơi tích cực hơn, đặc biệt là trong tình huống cản phá và bị bóng đập vào mặt của Tiến Thành ở hiệp 2. Nếu trung vệ này không băng ra kịp, khung thành của thủ môn Bửu Ngọc có thể sẽ bị đe dọa.

Về hàng công, dù ghi rất nhiều bàn nhưng vẫn chưa tận dụng thật tốt hết các cơ hội. Bàn mở tỷ số của U23 Việt Nam cũng đến khá muộn.

- Vậy còn màn trình diễn của đội trưởng Văn Quyết, liệu anh đã chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh?


Bình luận viên Đình Khải: Đội trưởng Văn Quyết vẫn chưa có bàn nào từ đầu giải. Nhưng ở trận này, anh đã có 2 bàn thắng. Điều đó không chỉ là tin vui với Văn Quyết mà còn là tín hiệu tích cực và mang tới niềm tin cho toàn bộ tập thể U23 Việt Nam.

- Quan điểm của ông thế nào về chiếc thẻ đỏ của Sầm Ngọc Đức?

Bình luận viên Đình Khải: Ở trận đấu này, Ngọc Đức đã có rất nhiều thời điểm tỏ ra thiếu bình tĩnh. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lẽ ra nên thay Ngọc Đức ra sớm hơn.

Ở một giải đấu đường dài như thế này thì càng về sau, đối thủ càng mạnh. Điều quan trọng là các đội bóng phải tránh những chấn thương và thẻ phạt đáng tiếc. Cầu thủ giữ vị trí càng quan trọng, càng có kinh nghiệm thì càng phải thận trọng.

Thẻ đỏ của Ngọc Đức là điều rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Nếu không có thẻ phạt này, thắng lợi của U23 Việt Nam sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều.

- Vậy theo ông, cơ hội nào cho U23 Việt Nam trong trận đấu cuối với U23 Malaysia?

Bình luận viên Đình Khải: Đây là trận đấu rất khó, được ăn cả, ngã về không bởi nếu hòa, U23 Malaysia sẽ đi tiếp. Nhưng nếu thắng, Việt Nam sẽ đi tiếp, thậm chí còn giành ngôi đầu bảng và tránh được U23 Thái Lan.

Ở SEA Games 25, U23 Việt Nam đã thắng U23 Malaysia 3-1 ở vòng bảng nhưng lại để thua ở trận chung kết trong cuộc đấu mà tôi nhớ rằng Tấn Trường đã mắc sai lầm.

Đây là một bài toán khó cho ông Phúc bởi U23 Malaysia rất mạnh, có kinh nghiệm. Hàng thủ của họ bọc lót rất tốt trong khi hàng công cũng không hề yếu.

Nếu U23 Việt Nam cứ đá như ở trận gặp Singapore, cứ nhồi bóng bổng vào vòng cấm thì sẽ không có hiệu quả. Đặc điểm thể hình của người Việt Nam phù hợp với lối chơi bật nhả, chạy chỗ. Đó mới là lựa chọn thích hợp cho chúng ta.

Đây là trận chung kết của U23 Việt Nam. Đối thủ có 2 cửa còn chúng ta chỉ có 1 cửa là chiến thắng.

Điều quan trọng nhất là U23 Việt Nam phải cố gắng không để bị dẫn bàn trước. Đây là điều chúng ta đã nhìn ra ở trận thua Singapore. U23 Việt Nam đã để thua từ sớm. Trận đấu vẫn còn rất nhiều thời gian nhưng các cầu thủ của chúng ta lại quá nôn nóng, quá hấp tấp nên phải chịu thất bại.

Tôi đánh giá cơ hội là 50/50 cho cả hai đội. Nếu U23 Việt Nam thắng, cách biệt cũng sẽ chỉ là 1 bàn thôi, có thể tỷ số sẽ là 1-0 hoặc 2-1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục