Kyrgyzstan và Tajikistan đã đạt được thỏa thuận và hoàn thành đầy đủ bản vẽ các phần còn lại của biên giới, mở ra khả năng chấm dứt nhiều năm tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước Trung Á.
Quan hệ giữa Venezuela-Guyana trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, liên quan đến tranh chấp đối với Essequibo - vùng lãnh thổ rộng khoảng 160.000km2, chiếm 2/3 diện tích Guyana.
Ngày 11/10 dẫn thông tin từ giới chức quân sự Israel cho biết, một cứ điểm của quân đội Nhà nước Do Thái gần thị trấn Al-Aramshe ở miền Bắc đã bị tấn công bằng hỏa lực chống tăng bắn từ phía Liban.
Binh sỹ srael đã bắn đạn khói vào một đội tuần tra của Liban đang hộ tống các công nhân dỡ bỏ các công trình do binh sỹ Israel dựng lên ở phía Bắc Đường Xanh và phía Liban cũng bắn trả bằng đạn khói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Armenia cho biết vòng đàm phán về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan đã được lên lịch vào ngày 30/4 tại thủ đô Washington của Mỹ.
Ngày 20/9, Tổng thống Nga tuyên bố nước này lo ngại về đụng độ mới đây giữa Armenia và Azerbaijan, đồng thời kêu gọi hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ này đàm phán để tìm ra giải pháp cho các tranh chấp.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên tiếng tuyên bố “không thể thúc đẩy quan hệ Nhật-Nga giống như từ trước đến nay” sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặt biệt tại Ukraine.
Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh vào thời điểm còn nhiều khó khăn như hiện nay, Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nước láng giềng gần gũi, cần vượt qua lịch sử và quá khứ đau buồn để hướng tới hợp tác.
Ông Yoshimasa Hayashi (60 tuổi) từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao, trong đó có bộ trưởng giáo dục, bộ trưởng nông nghiệp, và bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản.
Thủ tướng Australia nhấn mạnh chương trình hợp tác 3 bên về chế tạo tàu ngầm hạt nhân là cần thiết cho an ninh quốc gia của Canberra và Australia sẽ tăng cường chi tiêu quốc phòng trong thời gian tới.
Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo này là một trong những nguồn cơn căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, trong bối cảnh quan hệ song phương đã rơi xuống mức thấp nhất.
Trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút, Thủ tướng Suga đã bày tỏ mong muốn "đặt dấu chấm hết" cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ vốn khiến hai nước chưa thể ký kết một hiệp ước hòa bình thời hậu chiến.
LHQ, NATO, EU và lãnh đạo nhiều nước đã lên tiếng kêu gọi Armenia và Azerbaijan ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch đang gây thương vong dân thường.
Cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và người đồng cấp Ấn Độ đã thống nhất được một kế hoạch nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng biên giới tồi tệ nhất giữa hai nước.
Các cuộc đụng độ và đối đầu trực diện giữa binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc ở dãy Himalayas hồi tháng 5 vừa qua có thể là đáng chú ý nhất vì chúng gây tổn thất sinh mạng cho cả hai bên.
Hy Lạp tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh sau khi có thông tin rằng binh sỹ và cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm giữ một khoảng đất trên biên giới tranh chấp chạy dọc theo sông Evros.
Hai Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu và Sergei Lavrov khẳng định sự cần thiết phải tổ chức đàm phán để "thúc đẩy các cuộc thảo luận và hợp tác giữa Nhật Bản và Nga" liên quan tới các đảo tranh chấp.