Hội đồng Bảo an họp kín về tranh chấp lãnh thổ Venezuela-Guyana

Quan hệ giữa Venezuela-Guyana trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, liên quan đến tranh chấp đối với Essequibo - vùng lãnh thổ rộng khoảng 160.000km2, chiếm 2/3 diện tích Guyana.

Một Phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một Phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chiều 9/4 (giờ địa phương) đã tiến hành phiên họp kín về diễn biến gần đây liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa Venezuela và Guyana.

Phiên họp được triệu tập theo đề nghị ngày 5/4 của Guyana, nước hiện là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an.

Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc đặc trách khu vực châu Âu, Trung Á và châu Mỹ Miroslav Jenca trình bày báo cáo đánh giá tình hình tại phiên thảo luận.

Quan hệ giữa Venezuela-Guyana trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, liên quan đến tranh chấp đối với Essequibo - vùng lãnh thổ rộng khoảng 160.000 km2, chủ yếu là khu vực đất rừng, chiếm 2/3 diện tích Guyana với 125.000 dân trên tổng dân số 800.000 của Guyana.

Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực có dân cư thưa thớt này, dù Guyana đang nắm quyền kiểm soát và quản lý trên thực địa.

Tranh chấp có lịch sử từ thế kỷ thứ 19, khi Guyana lúc đó vẫn là thuộc địa của Anh và Venezuela năm 1841 tuyên bố chủ quyền đối với vùng Essequibo.

Biên giới giữa hai nước liên quan đến lãnh thổ này từng được xác định theo một phán quyết của Tòa trọng tài Paris năm 1899. Tuy nhiên, Venezuela sau đó khiếu nại đối với phán quyết này.

Venezuela gia tăng yêu sách chủ quyền đối với Essequibo vào năm 2015. Sau đó, vào tháng 3/2018, Guyana đệ đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), kích hoạt tiến trình pháp lý chống Venezuela liên quan đến tranh chấp, nhưng đến nay ICJ vẫn chưa đưa ra được phán quyết cuối cùng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 8/12/2023 cũng đã tiến hành phiên thảo luận kín về tranh chấp Essequibo theo yêu cầu của Guyana.

Phiên họp được triệu tập ngay sau khi Venezuela tiến hành trưng cầu dân ý ngày 3/12/2023 liên quan đến vấn đề chủ quyền đối với vùng lãnh thổ Essequibo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.