Tối 11/8, tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Australia Kevin Rudd của Công đảng cầm quyền và thủ lĩnh Liên minh haiđảng Tự do - Quốc gia đối lập Tony Abbot đã có cuộc tranh luậntrực tiếp đầu tiên trên truyền hình trong chiến dịch vận động tranh cử.
Trong suốt cuộc tranh luận, hai bên đã đưa ra lập trường xung quanh vấnđề hôn nhân đồng tính, thay đổi khí hậu, chăm sóc người già, việc xây dựng sânbay thứ hai ở Sydney, vấn đề thuế và kinh tế, vấn đề người xin tị nạn.
Thủ tướng Kevin Rudd nhấn mạnh Australia đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tốt hơn nhiều quốc giakhác và Công đảng đã được chuẩn bị tốt hơn để dẫn dắt đất nước trong giai đoạnchấm dứt bùng nổ khai thác mỏ.
Ông Rudd cho rằng sau bầu cử, Australia cần chú trọng các ngành công nghiệp mới, triển khai kế hoạch “trường họctốt hơn,” đầu tư vào hệ thống y tế và xây dựng chính phủ với cách thức mới trongtương lai.
Về phần mình, ông Tony Abbot khẳng định Liên minh Tự do - Quốc gia đối lậpsẽ thiết lập một chính phủ bền vững, đưa ngân sách vào vòng kiểm soát sau 6 năm“lãng phí, quản lý kém và mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo” của Công đảng.
Ông Abbotcũng cam kết xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn, bãi bỏ thuế carbon, cân bằng ngân sách, tăng cường xây dựng đường sá và ngăn chặn lànsóng người xin tị nạn tới Australia.
Theo thống kê, trong cuộc tranh luận giữa ông Kevin Rudd và ông TonyAbbot, người dân Australia đã gửi hơn 75.000 bình luận trên mạng xã hộiTwitter.
Hơn 24.000 người Australia sử dụng hệ thống 7News Viewer Vote để bình chọn lãnh đạo ưa thích. Trongkhi đó, giới quan sát chính trị đánh giá không ai thực sự nổi trội trong cuộctranh luận đầu tiên này./.
(TTXVN)