Transerco vận chuyển hơn 400 triệu hành khách

Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, năm 2010 đã vận chuyển trên 400 triệu hành khách, chiếm 92% sản lượng vận chuyển toàn thành phố.
Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), năm 2010, doanh thu Transerco đạt gần 3.000 tỷ đồng, vượt 14,1% kế hoạch, tăng 6,1% so với năm 2009. Lợi nhuận đạt trên 58 tỷ đồng, vượt 15,7% kế hoạch, tăng trên 15% so với năm 2009.

Trong năm 2010, xe buýt của Transerco đã vận chuyển trên 400 triệu hành khách, chiếm 92% sản lượng vận chuyển toàn thành phố. Năm 2011, Transerco phấn đấu đạt trên 3.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 5% so với năm 2010. Lợi nhuận đạt trên 62 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu đáp ứng 45-55% nhu cầu vận tải hành khách công cộng của Thủ đô, trong giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến 2030, Hà Nội sẽ xây dựng một số tuyến xe buýt nhanh và tuyến xe buýt ưu tiên để hỗ trợ cho các tuyến đường sắt đô thị.

Nhằm giải tỏa nhanh nhất lượng hành khách trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã lên kế hoạch tăng thêm phương tiện, nhất là các tuyến buýt có điểm đầu cuối hoặc lộ trình chạy qua khu vực các nhà ga, bến xe, nơi tập trung các khu vui chơi giải trí, tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng...

Theo đó, Tổng công ty Vận tải Hà Nội bố trí dự phòng 68 xe mỗi ngày để sẵn sàng tăng cường giải tỏa khi lượng hành khách tăng đột biến.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội vừa cho biết sẽ huy động 48.778 lượt xe của 48 tuyến buýt để phục vụ hành khách trước và sau những ngày nghỉ Tết./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục