Trao 100 triệu đồng và khẩu trang y tế tặng Hội hữu nghị Lào-Việt

Hội Hữu nghị Việt-Lào trong Công an Nhân dân đã trao 100 triệu đồng và 1.000 khẩu trang y tế cho Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Lào để chuyển tới nước bạn nhằm chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 9/4, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt-Lào trong Công an Nhân dân đã trao 100 triệu đồng và 1.000 khẩu trang y tế cho Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Lào để chuyển tới nước bạn nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an Nhân dân thuộc Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành lâm thời Hội đã trao số tiền và hàng trên.

[Bộ Quốc phòng Việt Nam cử chuyên gia y tế giúp Lào chống COVID-19]

Thay mặt Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nguyễn Văn Mỹ đã tiếp nhận, gửi lời cảm ơn chân thành; đánh giá cao sự hỗ trợ cần thiết và kịp thời của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an Nhân dân dành cho Hội hữu nghị Lào-Việt Nam cũng như nhân dân Lào anh em.

Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, hiện cả nước có 40 Hội đầu mối là các Hội hữu nghị Việt-Lào tại các địa phương, đơn vị.

Hội hữu nghị Việt-Lào trong Công an Nhân dân là đơn vị đầu tiên chủ động quyên góp, hỗ trợ nhân dân Lào.

Đây là hành động rất ý nghĩa, thiết thực, là minh chứng thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; là sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an nhân dân với việc thúc đẩy, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với nước bạn Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục