Chiều 17/9, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệutiến sĩ danh dự cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Đức,Philipp Roesler.
Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo sư, tiến sĩ khoa họcBùi Văn Ga, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Ngân hàng nhà nước, lãnhđạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân cùng đông đảo giáo viên, sinh viên củatrường. Cùng dự có Bà Jutta Frasch, Đại sứ Đức tại Việt Nam, một số Nghị sỹ Đứcvà lãnh đạo các doanh nghiệp Đức.
Việc làm này là sự ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông Philipp Roesler tronghợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật giữa Việt Nam và Đức,góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Quan hệ hợp tácgiữa Đức và Việt Nam gần đây có những bước phát triển mạnh mẽ trở thành quan hệđối tác chiến lược. Hợp tác về khoa học và giáo dục là một trong những trụ cộtquan trọng của quan hệ giữa hai bên.
Trường Đại học Kinh tế quốc dân trong những năm qua đã thúc đẩy mạnh mẽ quanhệ hợp tác với các cơ quan và nhiều trường đại học của Đức. Ông Philipp Roslerđã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển hợp tác này.
Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler đã bày tỏ sự vinh dự khi được nhận bằng Tiếnsĩ danh dự của Việt Nam và hy vọng đây sẽ là bước kết nối để tăng cường hơn nữamối quan hệ giữa Việt Nam và Đức, không chỉ trong kinh tế mà còn trong khoahọc và giáo dục.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler cũng có bài trình bày chia sẻcác quan điểm kinh tế, xã hội cũng như cơ hội tăng cường hợp tác giữa Việt Namvà Đức. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự quan trọng của việc hợp tác giữa các nềnkinh tế để vượt qua các khủng hoảng về kinh tế.
Quan hệ giữa Việt Nam và Đức làquan hệ cùng phát triển, Đức hy vọng thông qua Việt Nam sẽ có sự kết nối chặtchẽ với cả ASEAN, từ đó tạo nên sự liên kết giữa liên minh Châu Âu với các nướcASEAN, thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Đặc biệt, Đức cũng mongmuốn sẽ mở rộng quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy đầu tư Đức vào Việt Nam ở cácngành về năng lượng tái tạo, y tế...
Ngài Philipp Roesler cũng cho biết, cùng đi với ngài trong chuyến sang thămvà làm việc tại Việt Nam có rất đông các doanh nghiệp Đức và hy vọng sẽ ngàycàng có nhiều hơn sự hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Đức trêncơ sở tin cậy lẫn nhau.
Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự thay đổihợp lý về chính sách trong những năm Đổi mới và đã đem lại phồn vinh, phát triểncho đời sống kinh tế xã hội.
Người Việt Nam cũng đặt hy vọng rất nhiều vào giáo dục và cộng đồng Việt tại Đứccũng có rất đông người thành đạt, có thành tích học tập rất tốt. Giáo dục đàotạo là cơ sở phát triển của Việt Nam trong tương lai và Việt Nam cần đặc biệtquan tâm tới đào tạo nghề.
Theo kinh nghiệm của Đức, đào tạo nghề có tầm quantrọng ngang tầm với giáo dục đại học vì tạo được nền tảng tốt cho người lao độngthành lực lượng mạnh trong xã hội. Chìa khóa tương lai phát triển của kinh tếchính là học tập và đào tạo. Hy vọng giáo dục đào tạo sẽ là cầu nối quan trọnggiữa quan hệ hai nước.
Tại buổi lễ phong tặng, Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler cũng đã giải đáp nhiềuthắc mắc của sinh viên, giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân xung quanhnhững vấn đề về kinh tế, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong tương lai./.
N. Anh (TTXVN)