Trao kỷ niệm chương cho cựu du kích Caracas

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương ''Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc'' cho 2 cựu chỉ huy các nhóm du kích quân Caracas-Venezuela, nhằm ghi nhận và tôn vinh hành động dũng cảm và tinh thần quốc tế cao cả.

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương ''Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc'' cho 2 cựu chỉ huy các nhóm du kích quân Caracas-Venezuela, nhằm ghi nhận và tôn vinh hành động dũng cảm và tinh thần quốc tế cao cả.

Hai cựu chỉ huy này là ông Luis Alberto Correa Suarez và ông Enrique Antonio Peraza Munoz, những người đã tham gia kế hoạch bắt cóc Trung tá tình báo Mỹ Michael Smolen để trao đổi trả tự do cho anh Nguyễn Văn Trỗi vào tháng 10/1964.

Tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị và đoàn kết Venezuela-Việt Nam (VVFSA) do ông Octavio Beaumont, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn rất có ý nghĩa, diễn ra vào đúng thời điểm Việt Nam kỷ niệm 34 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Những chiến thắng này cũng là thắng lợi chung của tình đoàn kết quốc tế cao cả của nhân dân thế giới đối với Việt Nam.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến tới các du kích quân Caracas năm xưa; hy vọng trong chuyến thăm Việt Nam lần này, những người bạn Venezuela sẽ cảm nhận được tình cảm hữu nghị chân thành của nhân dân Việt Nam, cũng như chứng kiến những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.


Chủ tịch Octavio Beaumon bày tỏ niềm vinh dự khi đặt chân lên mảnh đất của một dân tộc đã từng đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược trên thế giới.


Chủ tịch VVFSA cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn là nhằm tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, đất nước và con người Việt Nam, cũng như những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới. Đây cũng là dịp một số doanh nghiệp trong đoàn đang hoạt động trên lĩnh vực điện tử, tin học, đánh bắt thủy sản của Venezuela tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh với Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội hữu nghị và đoàn kết Venezuela-Việt Nam (sang thăm và tìm hiểu Việt Nam từ ngày 24/4  đến 4/5) đã nói chuyện với sinh viên đang học tiếng Tây Ban Nha ở các trường đại học tại Hà Nội về "Tình hình Venezuela và quan hệ Venezuela-Việt Nam''./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục