Trao kỷ niệm chương tặng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Umeda Kunio.
Trao kỷ niệm chương tặng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio. (Nguồn: vufo.org.vn)

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo VUFO, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Umeda Kunio; nhấn mạnh Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" được trao tặng Đại sứ Umeda Kunio nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quý báu của Đại sứ trong việc củng cố và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Trong 3,5 năm công tác tại Việt Nam, từ 10/2016 đến tháng 3/2020, Đại sứ Umeda Kunio đã đóng góp rất tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, giáo dục, thể thao, giao lưu giữa các địa phương và giao lưu nhân dân.

[Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản]

Ngài Đại sứ Umeda Kunio luôn dành sự quan tâm và ủng hộ các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Đại sứ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả các hoạt Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản như giúp đỡ đoàn công tác của Hội đi thăm Nhật Bản (năm 2017, 2018) và tham dự các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản; phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp và Hội tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (21/9/1973-21/9/2018).

Bên cạnh đó, Đại sứ Umeda Kunio cũng có đóng góp tích cực trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa như Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản Hà Nội, trong đó có hoạt động tuyển chọn Đại sứ Hoa Anh đào lần đầu tiên tại Việt Nam, Lễ hội Nhật-Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ trao giải Cuộc thi Haiku cho trẻ em Việt Nam; quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Câu lạc bộ cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (thành viên của Hội hữu nghị Việt-Nhật).

Ngoài ra, đối với các địa phương của Việt Nam, Đại sứ Umeda Kunio cũng tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước; thúc đẩy thực hiện viện trợ không hoàn lại cho các dự án viện trợ của Chính phủ Nhật Bản tại các tỉnh, thành của Việt Nam.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tin tưởng, trong thời gian tới, dù ở bất cứ cương vị nào, Đại sứ Umeda Kunio vẫn tiếp tục có những đóng góp tích cực cho việc củng cố, phát triển tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Bày tỏ vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” – phần thưởng cao quý của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Umeda Kunio cho biết: Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/9/1973. Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã có những bước phát triển ngày càng tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Năm 2009, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Tháng 3/2014, nâng lên quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.

Sau 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu với sự tin cậy chính trị cao. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Nhật Bản đạt xấp xỉ 40 tỷ USD năm 2019. Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam lớn nhất.

Hiện Việt Nam đứng thứ nhất về số lượng thực tập sinh nước ngoài tại Nhật Bản với khoảng 160.000 người và đứng thứ hai về số lượng du học sinh tại Nhật Bản (hơn 70.000 người). Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản khoảng 370.000 người, đứng thứ ba trong số cộng đồng người nước ngoài ở Nhật Bản (sau Trung Quốc và Hàn Quốc).

Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa quan trọng như kinh thành Huế, Hoàng thành Thăng Long... Hàng năm, Nhật Bản cấp học bổng và mời nhiều thanh niên ưu tú Việt Nam sang học tập, giao lưu tại Nhật Bản.

Khẳng định tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển, Đại sứ Umeda Kunio cho biết, dù ở bất cứ nơi đâu, ông sẽ luôn đóng góp sức mình nhằm thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản ngày càng tốt đẹp hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục