Trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Paul Jansen

Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng là sự ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quý báu của Đại sứ Paul Jansen tại Việt Nam.
Trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Paul Jansen ảnh 1Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Paul Jansen. (Ảnh: baoquocte.vn)

Ngày 13/7, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp), Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho ông Paul Jansen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.

Đây là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quý báu của Đại sứ Paul Jansen trong suốt nhiệm kỳ của ông tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết, Vương quốc Bỉ là một trong số các quốc gia phương Tây sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 22/3/1973).

Trong gần 50 năm qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm Vương quốc Bỉ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (tháng 11/2021).

Hai nước đã tăng cường hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương như tại Liên hợp quốc, Tổ chức Pháp ngữ, ASEM và ASEAN.

[Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Vương quốc Bỉ]

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: "Đại sứ Paul Jansen đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước ở các cấp liên bang, cấp Vùng và Cộng đồng, đặc biệt là tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ. Ông đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA)."

Đại sứ Paul Jansen cũng hợp tác chặt chẽ với Hội hữu nghị Việt-Bỉ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tham gia tích cực vào việc tổ chức các hoạt động hữu nghị, hợp tác, giao lưu nhân dân như chương trình “Giao lưu Văn hóa và Kinh tế Việt-Bỉ: Dấu ấn châu Âu tại thành phố Cảng” với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp, các nhà hoạt động văn hóa của hai nước; trao quà cho 6.200 trẻ mầm non tại một số tỉnh miền Trung trong khuôn khổ chương trình “Giảm thiểu rào cản đối với hoạt động học tập của trẻ mầm non tại các huyện khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống” với ngân sách hơn 4,1 triệu euro do Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng (VVOB) thực hiện.

Đại sứ Paul Jansen bày tỏ vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bỉ.

Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Phương Nga và những người bạn Việt Nam đã hỗ trợ ông trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại sứ Paul Jansen mong muốn quan hệ hai nước Việt Nam-Bỉ tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục