Đại lễ được tổ chức long trọng tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện PhúTân, tỉnh An Giang (Thánh địa Hòa Hảo) với sự tham dự của các ông Hà Văn Núi,Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Huỳnh Minh Đoàn, Phó Trưởng Banchỉ đạo Tây Nam bộ, đại diện Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc Phòng), Quân khu 9,lãnh đạo tỉnh An Giang, các tôn giáo bạn và hơn 200.000 tín đồ từ các tỉnh.
Ông Trần Thanh Tộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh AnGiang đã biểu dương những đóng góp của đồng đạo tín đồ trong công cuộc đổi mớixây dựng đất nước.
Qua đường hướng và chương trình hành đạo của Phật giáo Hòa Hảo đã xác địnhđược tinh thần đoàn kết, phấn đấu của tín đồ và hoàn toàn có cơ sở tin tưởng cáchọat động phụng đạo yêu nước của Phật giáo Hòa Hảo và chính sách nhất quán củaĐảng và Nhà nước trước sau như một, luôn tôn trọng và đảm bảo cho tín đồ hànhđạo bình thường như các tôn giáo khác, được tu hành theo truyền thống.
Ông Tộc cho rằng cần phải duy trì, giữ gìn sự trong sáng của nền đạo, vìvậy trong thời gian tới Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tiếptục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng đạo giáo đoàn kết, tăngcường củng cố tổ chức phát huy giá trị đạo đức tôn giáo, hướng tín đồ thực hiệntốt chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và đẩy mạnh công tác xã hội từ thiệnngày càng hiệu quả thiết thực, bởi đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo còn làmột phần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
Bài sứ mạng của Đức Huỳnh giáo chủ về sự cần thiết ra đời của đạo Phậtgiáo Hòa Hảo tại chùa An Hòa Tự, nơi đức giáo chủ chính thức công bố khai sángđạo và báo cáo thành tích trong năm đạo sự 18/5/2010 - 18/5/2011 Âm lịch chothấy, các tín đồ đã kiên trì đường hướng vì Đạo pháp, vì Dân tộc, học Phật tunhân theo đúng tôn chỉ mục đích giáo lý chơn truyền của Đức Huỳnh giáo chủ, lấyhoạt động phổ truyền chánh pháp làm trung tâm.
Các ban trị sự còn chú trọng duy trì thường xuyên phổ biến giáo lý đếntừng tín đồ hiểu và hành đạo theo đúng pháp luật nhà nước hiện hành và tôn chỉmục đích của đạo sự, qua nhiều hình thức phát hành tạp chí Hương Sen; trực tiếpthuyết giảng, sấm giảng giáo lý, phổ biến kinh, sách, băng đĩa, đã làm chuyểnbiến nhận thức của tín đồ tu nhơn chân chính theo đúng tôn chỉ 4 chương trìnhđạo sự.
Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất phấn khởi từ khi được công nhận tư cách phápnhân, có Hiến chương nên bằng tấm lòng còn tích cực tham gia đóng góp cho côngtác xã hội từ thiện, cùng Đảng Nhà nước chăm lo, giải quyết kịp thời những bứcxúc của người nghèo và xã hội như xây nhà tình thương, đại đoàn kết, nhà tìnhnghĩa; cất, sửa cầu, đường, nâng cấp lộ giao thông nông thôn; hỗ trợ mổ mắt nhânđạo; cấp học bổng, học cụ cho học sinh nghèo hiếu học; thành lập tổ từ thiệnphục vụ cơm, cháo, mua xe chuyển viện miễn phí cho bệnh nhân nghèo... trên 115tỷ đồng.
Từ đạo đặc thù của tỉnh An Giang được thành lập tại làng Hòa Hảo (thánhđịa), đến nay đã có trên 2 triệu tín đồ tại 17 tỉnh thành trong cả nước (từ PhúYên trở vào), sinh hoạt tại 358 ban trị sự và 39 cơ sở thừa tự, tăng 2 tỉnh và17 Ban trị sự so năm trước.
Riêng tại Thánh địa Hòa Hảo (An Giang) có trên 800.000 tín đồ sinh sống ởhầu hết 100% huyện thị thành trong tỉnh, sinh hoạt tại 128 Ban trị sự./.