Trên 410 tỷ đồng trữ hàng dịp Tết ở TP.HCM

Theo Sở Công thương TP.HCM, tổng vốn cho doanh nghiệp vay mua hàng bình ổn giá dịp Tết 2010 là trên 410 tỷ đồng với 8 mặt hàng.
Theo Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, tổng vốn cho các doanh nghiệp vay mua hàng bình ổn giá cho dịp Tết Nguyên đán 2010 là trên 410 tỷ đồng với 8 mặt hàng được hỗ trợ lãi suất.

Đổi lại, các doanh nghiệp phải bán hàng thấp hơn giá thị trường 10% trong 45 ngày trước và sau Tết.

Tám mặt hàng bình ổn giá trong dịp này gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến và rau, củ, quả.

Đặc biệt, năm nay Sở Công thương chủ trương mở rộng thêm đối tượng doanh nghiệp được hỗ trợ vốn để tham gia trữ hàng, nhằm tăng năng lực cũng như góp phần làm phong phú nguồn hàng.

Vì vậy, ngoài 9 doanh nghiệp đầu mối tham gia bình ổn trước đây như Vissan, Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn, Phú An Sinh, Ba Huân, Saigon Co.op…, nếu doanh nghiệp nào đáp ứng đủ điều kiện của thành phố đều được cấp tiền ưu đãi lãi suất./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục