Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, lực lượng công an hai nước Việt-Lào

Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào tại huyện Viengsay, căn cứ cách mạng trước đây của Đảng NDCM Lào
Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, lực lượng công an hai nước Việt-Lào ảnh 1Quang cảnh lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ lực lượng công an hai nước nói riêng và các anh hùng liệt sỹ hai nước nói chung đã hy sinh trong các thời kỳ đấu tranh bảo vệ tổ quốc. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào (22/3/1961-22/3/2021), từ ngày 11-15/3, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Công an Lào tổ chức chuyến đi về nguồn và lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào tại huyện Viengsay, tỉnh Huaphanh, căn cứ cách mạng trước đây của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chiều 13/3, tại hang Santilat, nơi đặt trụ sở Ban Công an Trung ương Lào, tiền thân của Bộ Công an Lào ngày nay và là nơi làm việc của các chuyên gia công an Việt Nam từ năm 1961 đến 1973, đã diễn ra lễ tri ân và cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ lực lượng công an hai nước nói riêng và các anh hùng liệt sỹ hai nước nói chung.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào; đồng chí Phonsouk Inthavong, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Huaphanh; Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào, cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Huaphanh và người dân địa phương…

[Quan hệ Việt-Lào càng trở nên đặc biệt trong đại dịch COVID-19]

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng cho biết ngày 22/3/1961, theo yêu cầu của hai Đảng, hai Nhà nước, tổ chuyên gia công an đầu tiên của Việt Nam đã được cử sang huyện Viengsay, tỉnh Huaphanh, để hỗ trợ Ban Công an Trung ương, tiền thân của Bộ Công an Lào, đánh dấu sự khởi đầu cho hợp tác chính thức giữa lực lượng công an hai nước.

Nhờ sự hỗ trợ tận tâm, tậm sức và toàn diện các chuyên gia Việt Nam, trên tinh thần vừa giúp, vừa đào tạo, bồi dưỡng, làm sao để các bạn Lào tự đảm đương được công việc, lực lượng công an Lào đã từng bước trưởng thành và ngày càng phát triển.

Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, lực lượng công an hai nước Việt-Lào ảnh 2Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, đang phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Chính vì vậy, khi Hiệp định hòa bình Geneva được ký kết năm 1973, phần lớn các chuyên gia Việt Nam đều rút hết về nước, lực lượng công an Lào đã đảm nhiệm được tốt các công việc liên quan tới công tác công an. Đây là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của lực lượng công an Lào.

Sau khi hai đất nước Việt Nam và Lào thống nhất và giành độc lập vào năm 1975, lực lượng công an hai nước vẫn tiếp tục song hành, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước giao phó.

Thay mặt lực lượng chuyên gia Việt Nam đang công tác tại Lào, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng đã chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã ủng hộ, giúp đỡ các thế hệ chuyên gia Việt Nam qua các thời kỳ; cảm ơn lực lượng công an Lào đã luôn kề vai sát cánh cùng lực lượng chuyên gia Việt Nam trong suốt những năm tháng khó khăn, vất vả; khẳng định lực lượng công an Việt Nam sẽ tiếp tục cùng lực lượng công an Lào tiếp nối truyền thống của các thế hệ lực lượng công an đi trước, cùng hợp tác đảm bảo an ninh, trật tự cho quốc gia và hạnh phúc của nhân dân hai nước Lào-Việt Nam anh em.

Nhân dịp này, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã phối hợp với các chư tăng ni, Phật tử hai nước tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ lực lượng công an hai nước nói riêng và các anh hùng liệt sỹ hai nước nói chung đã hy sinh trong các thời kỳ đấu tranh bảo vệ tổ quốc, đồng thời, trao tặng một số trang thiết bị văn phòng cho lực lượng công an tỉnh Huaphah và huyện Viengsay; trao 100 phần quà cho các gia đình người dân các dân tộc Lào có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Viengsay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục