Tranh "Thiếu nữ bên hoa sen" - một "phiên bản khác" của "Thiếu nữ bên hoa huệ" - lần đầu được công bố trong triển lãm hưởng ứng nhiều dịp kỷ niệm quan trọng của mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
“Men tình” là hành trình nghệ thuật nơi họa sỹ Nguyễn Tuấn Cường khám phá chiều sâu cảm xúc và ký ức văn hóa dân tộc thông qua chất liệu giấy dó – một chất liệu truyền thống đặc trưng của Việt Nam.
Họa sỹ Đỗ Sơn là một trong những tên tuổi nghệ thuật nổi bật thời kỳ Đổi mới, ghi dấu với nét cọ phóng khoáng và bảng màu rực rỡ đặc trưng, được nhận xét là ngây thơ, bản năng nhưng không hề ngây ngô.
Triển lãm "Những người con của Tổ quốc" mang đến 80 chân dung và tranh khắc họa về những người cống hiến, góp sức làm nên dáng hình đất nước, từ giai đoạn kháng chiến đến đổi mới.
Sự kiện diễn ra từ 4 đến 10/8/2025 tại Art Space 42 Yết Kiêu, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam-nơi có truyền thống lâu đời nhất trong đào tạo mỹ thuật tại Việt Nam.
Đến với triển lãm, người xem không chỉ được chiêm ngưỡng nghệ thuật mà còn có thể cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử và tinh thần Phật giáo, về những giá trị cốt lõi của cuộc sống.
70 tác phẩm tranh, tượng của 57 tác giả, là các họa sỹ, nhà điêu khắc trên cả nước đã trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, diễn ra ngày 3/5, tại Hà Nội.
Công chúng được ngắm lại những tác phẩm kinh điển như "Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ" của Nguyễn Sáng, "Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng" của Lê Vinh, chùm ký họa chiến trường của họa sỹ Tô Ngọc Vân.
Festival Mỹ thuật trẻ là sân chơi dành cho các nghệ sỹ ở độ tuổi 18-35 trên cả nước. Dự kiến, festival sẽ chọn lựa, giới thiệu 200-250 tác phẩm xuất sắc nhất.
Triển lãm mỹ thuật “Mạch nguồn” là những lát cắt của đời sống văn hóa, đan xen và kết nối hiện tại với quá khứ, là câu chuyện về tình yêu quê hương, yêu Hà Nội với những điều thường nhật.
Như một chồi Xuân mới nứt đất, trong veo, chưa tạp nhiễm, 31 tác phẩm trong triển lãm Nguyên và “Nguyên” dào dạt một dòng chảy của cảm xúc, biến đổi theo độ loang của những mảng màu trên toan.
Tại Triển lãm mỹ thuật “Mang ý nghĩa vào cuộc sống,” trưng bày 59 bức tranh được lựa chọn từ hàng trăm bức vẽ của các bệnh nhân điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện An Bình trong 10 năm qua.
Triển lãm Mỹ thuật “Dòng thời gian" tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu các tác phẩm đa dạng về hình thức, từ điêu khắc, đồ họa đến hội họa, tạo nên bức tranh đa sắc màu.
Triển lãm trưng bày trên 50 tác phẩm hội họa, đồ họa của 16 tác giả là những nghệ sỹ đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, đào tạo mỹ thuật ở Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Triển lãm “Dấu xưa văn hiến” giới thiệu 19 tác phẩm của 8 nghệ sỹ được sáng tác theo nhiều phong cách, chất liệu đa dạng với bút pháp mới, khai mạc tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chiều 25/12.
Triển lãm mỹ thuật tại Bình Phước là dịp để các nghệ sỹ trong khu vực Đông Nam Bộ giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc riêng, phong tục tập quán của từng địa phương thông qua các tác phẩm.
Việc cơ quan chức năng cấp phép triển lãm rồi lại yêu cầu dừng trưng bày khiến dư luận sẽ đặt câu hỏi rằng hội đồng nghệ thuật và cơ quan cấp phép liệu có đủ năng lực chuyên môn hay không.
Triển lãm trưng bày hơn 60 bức tranh của hơn 20 nữ họa sỹ và 9 nam họa sỹ khách mời; khắc họa chân dung những tấm gương liệt nữ, các nữ doanh nhân, những người phụ nữ bình dị nhưng có trái tim ấm áp.
Sống, làm nghệ thuật, vẽ và Hoàng Long Hải là một. Tự nhiên vậy thôi. Chất liệu đâu quá quan trọng, sơn dầu trên toan cũng được mà sơn nước trên toan cũng hay...
Triển lãm "Đa diện 6-Sự trở lại" trưng bày 60 tác phẩm của các họa sỹ nhóm Đa diện, gồm: Nguyễn Công Hoài, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Mạnh Hùng, Khổng Đỗ Duy, Chu Việt Cường, Nguyễn Minh và Tào Linh...