Triển lãm tranh mới của họa sỹ Lê Bá Đảng tại Huế

"Triển lãm tranh mới của họa sỹ Lê Bá Đảng," khai mạc chiều 15/8, tại Huế, trưng bày hơn 60 bức tranh vừa được đưa từ Pháp về Huế.
"Triển lãm tranh mới của họa sỹ Lê Bá Đảng," khai mạc chiều 15/8, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế trưng bày hơn 60 bức tranh vừa mới được đưa từ Cộng hòa Pháp về Huế.

Trong đó, lớn nhất là bức "Tranh hoành tráng không gian Lê Bá Đảng," rộng 1m, dài 10,6m.

Bên cạnh đó, còn có 45 tranh cổ động do họa sỹ Lê Bá Đảng và những người bạn thực hiện với chủ đề "Chống chiến tranh tại Việt Nam" và "Cách mạng Tháng mười Nga."

Triển lãm cũng trưng bày hai thảm nghệ thuật kích cỡ lớn có màu kem và xanh xám. Cùng bốn tượng gỗ được tạo hình nghệ thuật đặc sắc và 10 tác phẩm nghệ thuật được tạo hình bằng chất liệu gốm. Dịp này, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng cũng đã giới thiệu hơn 100 tư liệu quý về mỹ thuật của hoạ sỹ Lê Bá Đảng.

Bà Lê Cẩm Tế, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, cho biết với tấm lòng của một người họa sỹ tài hoa luôn hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về quê hương đất nước, họa sỹ Lê Bá Đảng luôn mong muốn Huế trở thành "kinh đô nghệ thuật" của Việt Nam. Họa sỹ Lê Bá Đảng cũng muốn gửi trọn tấm lòng của người con xa quê hương và sự quan tâm của người nghệ sỹ tài danh đối với nền nghệ thuật nước nhà.

Từ tháng Sáu vừa qua, họa sỹ Lê Bá Đảng đã tiếp tục trao tặng cho nhân dân tỉnh Thừa Thiện-Huế một số tác phẩm và tư liệu mỹ thuật có giá trị. Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên-Huế đã sang Cộng hòa Pháp để tiếp nhận và đưa các tác phẩm, tư liệu mỹ thuật về Huế.

Hiện nay, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng trưng bày, lưu giữ 390 tác phẩm và hàng trăm tư liệu quý về mỹ thuật của họa sỹ Lê Bá Đảng.

Triển lãm tranh mới của họa sỹ Lê Bá Đảng diễn ra đến hết ngày 25/8 tới.

Năm nay đã 90 tuổi và đang sống, làm việc ở Pháp nhưng với tấm lòng của một người họa sỹ tài hoa luôn hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về quê hương đất nước, họa sỹ Lê Bá Đảng luôn mong muốn Huế trở thành một điểm đến nghệ thuật lớn của Việt Nam./.

Nguyên Lý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục