Triệt phá đường dây ép phụ nữ vào tụ điểm karaoke

Ngày 12/4, Công an tỉnh Tây Ninh vừa phá đường dây chuyên ép phụ nữ đưa vào các tụ điểm kinh doanh karaoke trá hình làm tiếp viên.
Ngày 12/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phá đường dây chuyên ép phụ nữ đưa vào các tụ điểm kinh doanh karaoke, massage trá hình làm tiếp viên.

Sau một thời gian điều tra theo dõi, rạng sáng ngày 9/4, lực lượng Công an Tây Ninh đã bất ngờ kiểm tra các điểm kinh doanh nhà nghỉ, karaoke, massage trên địa bàn Tây Ninh và giải cứu hàng chục cô gái bị bán vào các tụ điểm kinh doanh dịch vụ trá hình. Bên cạnh đó, 6 cô gái bị đường dây này bán qua các tụ điểm kinh doanh dịch vụ ở huyện Bù Đốp (Bình Phước) cũng được giải cứu.

Các đối tượng liên quan đến đường dây này đã bị công an Tây Ninh bắt khẩn cấp gồm: Nguyễn Trường Ân, Nguyễn Trường Sơn, Trần Thị Cơ (Thị xã Tây Ninh); Lê Thị Hồng, Lê Văn Phúc (Châu Thành, Tây Ninh); Lê Thành Phúc, Nguyễn Thị Minh Lý, Đoàn Thị Kim Linh, Võ Phú Cương (Hòa Thành, Tây Ninh); Hứa Thị Mai Phương (Bình Phước); Nguyễn Văn Toàn (Sóc Trăng).

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã dụ được nhiều cô gái trẻ đi làm tiếp viên karaoke, massage với mức lương cao. Để được vào các tụ điểm này, bọn chúng đề nghị cho các cô gái “ứng tiền” mua sắm đồ đẹp, trang sức, xe máy đi làm. Tuy nhiên, do lãi suất cao (20%/ 1 tháng) nên các cô gái đã mất khả năng trả nợ. Do đó, hằng ngày các tiếp viên này phải đóng tiền góp trả nợ lên đến 300.000 đồng/ngày và chịu sự “điều động” tiếp khách của bọn chúng, nếu không sẽ bị đánh đập và phạt tiền.

Lực lượng Công an thu giữ 29 quyển sổ ghi nợ, 331 tờ giấy mượn nợ, 84 giấy CMND, 47 mô tô, 12 điện thoại di động, roi điện, bình xịt hơi cay và trên 123 triệu đồng. Công an Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục