Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 18kg ma túy đá và 30 bánh heroin

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào cầm đầu.
Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 18kg ma túy đá và 30 bánh heroin ảnh 1Số tang vật 18kg ma túy đá và 30 bánh heroin bị thu giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 23/12, thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy, bắt hai đối tượng, thu giữ 18kg ma túy đá và 30 bánh heroin.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào cầm đầu.

Sau khi xác minh, thu thập thông tin, Công an tỉnh Nghệ An đã lập Chuyên án mang bí số 226H để triệt phá.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, tại đoạn đường Hồ Chí Minh thuộc xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển số lượng ma túy lớn đi tiêu thụ.

Khi bị vây bắt, hai đối tượng chống trả quyết liệt hòng thoát thân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18kg ma túy đá, 30 bánh heroin.

[Thanh Hóa: Bắt 14 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy đá và bóng cười]

Danh tính hai đối tượng được xác định là người Lào gồm: Đà Xìa Tu Vàng (sinh năm 1996, trú tại bản Viên Khăm, huyện Mường Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamsai, Lào) và Vừa Xồng (sinh năm 1999, trú tại bản Thoong Be, huyện Mường Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamsai, Lào).

Hiện chuyên án đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục