Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng

TP. HCM vừa phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài, qua các tỉnh Tây Nam về TP. HCM tiêu thụ, thu 86kg ma túy.
Tang vật của vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)
Tang vật của vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài, qua các tỉnh Tây Nam về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Lực lượng công an đã bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 86kg ma túy các loại.

Theo Cơ quan điều tra, qua các biện pháp nghiệp vụ, vào giữa tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây này mua bán trái phép số lượng ma túy lớn. Các đối tượng rất manh động, luôn mang theo vũ khí để sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng truy bắt.

[Triệt phá đường dây ma túy đội lốt "mận từ Sơn La về Hà Nội"]

Từ cuối tháng Tư đến giữa tháng 5/2020, Phòng PC04 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và công an các quận Tân Bình, Bình Tân, huyện Bình Chánh đã "bóc dỡ" hai nhánh của đường dây này. Lực lượng chức năng bắt giữ bảy đối tượng, thu giữ 26kg ma túy tổng hợp các loại (trong đó có 9.000 viên thuốc lắc), một khẩu súng K54, 20 viên đạn, ba quả nổ, hai xe ôtô…

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng ảnh 1Tang vật của vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Mở rộng điều tra vụ án, đến ngày 21/6, Phòng PC04 phối hợp các đơn vị liên quan bắt thêm năm đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu đường dây này. Tang vật thu giữ 60kg ma túy tổng hợp các loại (trong đó có hơn 18.000 viên thuốc lắc), một súng CZ75, năm viên đạn, ba xe ôtô… và nhiều tang vật khác.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục