Triệt phá ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 16 đối tượng

Theo Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, các đối tượng hầu hết là các con bạc chuyên nghiệp, tụ tập trên nhà phao nổi rồi dùng thuyền kéo ra cách xa bờ khoảng 20m để ngồi đánh bạc.
Triệt phá ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 16 đối tượng ảnh 1Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/8, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa phát hiện và triệt phá một ổ nhóm cờ bạc lớn, chuyên nghiệp hoạt động tại khu vực sông Hồng thuộc địa phận giáp ranh giữa huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quy luật hoạt động của nhóm đối tượng, khoảng 23 giờ ngày 8/8, Công an huyện Vĩnh Tường đã huy động 40 cán bộ chiến sỹ bắt quả tang 16 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền trên một nhà phao nổi liên kết với một chiếc thuyền kéo tại khu vực sông Hồng, thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1989), Dương Văn Nam (sinh năm 1990) đều ở thành phố Vĩnh Yên; Lê Thị Nga (sinh năm 1988), Nguyễn Anh Trung (sinh năm 1995 cùng ở huyện Tam Dương); Trần Thị Lụa (sinh năm 1967, ở huyện Bình Xuyên), Dương Quỳnh Hồng (sinh năm 1984, ở huyện Yên Lạc), Mai Văn Khiêm (sinh năm 2003, trú tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Trần Danh Hào (sinh năm 1980), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1986) cùng ở thành phố Hà Nội; Trịnh Phương Tuấn (sinh năm 1994), Đặng Văn Nguyện (sinh năm 1985), cùng ở tỉnh Hưng Yên; Bùi Đình Cần (sinh năm 1981, ở tỉnh Hải Dương); Đoàn Thanh Tùng (sinh năm 1986 ở tỉnh Quảng Ninh); Đặng Lâm Bình (sinh năm 1978, ở tỉnh Thái Nguyên), Trương Quang Dy (sinh năm 1984, ở tỉnh Quảng Nam).

[Nghệ An phá đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức lô đề]

Tang vật thu giữ bao gồm: 647 triệu đồng tiền mặt, 17 điện thoại di động, hai xe ôtô, một nhà phao nổi, một chiếc thuyền kéo, một khẩu súng quân dụng loại K59 cùng một hộp tiếp đạn bên trong có 5 viên đạn và các tang vật liên quan khác.

Theo Công an huyện Vĩnh Tường, các đối tượng hầu hết là các con bạc chuyên nghiệp, tụ tập trên nhà phao nổi rồi dùng thuyền kéo ra cách xa bờ khoảng 20m để ngồi đánh bạc.

Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng phân công lực lượng cảnh giới trên bờ, dưới sông và thường xuyên luân chuyển địa điểm đánh bạc dọc theo tuyến sông Hồng.

Trong quá trình lực lượng công an bắt quả tang, có một số đối tượng bỏ chạy. Công an huyện Vĩnh Tường đang tập trung củng cố hồ sơ, phân loại xử lý các đối tượng vi phạm và mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục