Triều Tiên cấm tàu qua lại vùng biển phía Đông

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 8/6 cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại tiếp tục cảnh báo các tàu thuyền không được đi vào vùng biển ngoài khơi hải cảng Wonsan ở phía Đông Triều Tiên trong thời gian ba tuần, từ ngày 10/6 - 30/6.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 8/6 cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại tiếp tục cảnh báo các tàu thuyền không được đi vào vùng biển ngoài khơi hải cảng Wonsan ở phía Đông Triều Tiên trong thời gian ba tuần, từ ngày 10/6 - 30/6.
 
Theo phía Nhật Bản, Triều Tiên đã phát lời cảnh báo trên sóng phát thanh, nói rõ rằng các tàu thuyền không được đi vào vùng biển cách bờ biển Wonsan (Đông Bắc Triều Tiên) 260km từ 8h00 - 20h00 hàng ngày, trong ba tuần bắt đầu từ ngày 10/6. Ngay sau khi nhận được cảnh báo trên, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã lập tức thông báo cho các tàu thuyền có kế hoạch đi qua vùng biển này.
 
Tháng trước, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đã nhận được lời cảnh báo tương tự chỉ vài ngày trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai và tiếp đó phóng thử một loạt tên lửa tầm ngắn.
 
Diễn biến mới nhất này xảy ra trong bối cảnh có những dự đoán cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ bắn thử tên lửa tầm trung. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura cho biết Tokyo "không phủ nhận khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa, kể cả các tên lửa đạn đạo".
 
Trước đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng đưa tin Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thử ít nhất 3 quả tên lửa từ một bãi phóng ở huyện Anbyon thuộc thành phố cảng Wonsan, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 100km về phía Đông Bắc./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục