Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản cố điều thêm quân ra nước ngoài

Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản cố triển khai thêm quân ra nước ngoài với cái cớ "hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" để thực hiện các tham vọng của mình.
Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản cố điều thêm quân ra nước ngoài ảnh 1Binh sỹ thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản gác tại một bệ phóng tên lửa đất đối không PAC-3 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 6/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa Xã đưa tin, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/7 đã cáo buộc Nhật Bản cố triển khai thêm quân ra nước ngoài với cái cớ hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong một bài bình luận KCNA nêu rõ: "Gần đây, hãng Kyodo đưa tin chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang phối hợp để thành lập một phái bộ tại NATO nhằm mục đích thảo luận vấn đề 'hợp tác' trong việc đảm bảo an ninh khu vực với các quốc gia thành viên của NATO. Trong trường hợp kế hoạch như vậy thành hiện thực, Nhật Bản có thể dễ dàng hơn trong việc thực hiện tham vọng phái Các lực lượng Phòng vệ (SDF) thậm chí tới châu Âu theo yêu cầu của 'sự hợp tác' với NATO và đưa các lực lượng quân sự NATO vào châu Á khi cần thiết." 

[Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản thể hiện thiện chí hòa bình]

Theo hãng tin này, không lâu trước đó, Tokyo đã quyết định mở rộng phạm vi hoạt động của SDF với việc phái lực lượng ra nước ngoài trong khu vực châu Á dẫu cho SDF bị hạn chế tới châu Phi, dưới chiêu bài tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục