Triều Tiên chuẩn bị tổ chức hội nghị bàn về chính sách năm 2023

Triều Tiên có thể sẽ tiết lộ các định hướng chính sách đối ngoại chính của nước này và phát đi tín hiệu về kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân khác, cũng như các vụ phóng tên lửa tiếp theo.
Triều Tiên chuẩn bị tổ chức hội nghị bàn về chính sách năm 2023 ảnh 1Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) "Hwasong Gun 17" của Triều Tiên ngày 18/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin Triều Tiên có kế hoạch tổ chức một hội nghị quan trọng của đảng cầm quyền trong tuần tới để đánh giá lại các chính sách trong năm nay và thảo luận về các nhiệm vụ lớn trong năm 2023.

Khả năng Triều Tiên sẽ tiết lộ các chiến lược về quan hệ liên Triều và thế bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ để thu hút sự chú ý của bên ngoài.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VII sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 này để quyết định "kế hoạch công tác năm 2023 và một loạt vấn đề quan trọng nảy sinh trong quá trình phát triển Đảng và cách mạng hiện nay."

[Truyền thông Hàn Quốc lý giải vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên]

Trong sự kiện sắp tới, Triều Tiên có thể tiết lộ các định hướng chính sách đối ngoại chính của nước này và phát đi tín hiệu về kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân khác, cũng như các vụ phóng tên lửa tầm xa tiếp theo.

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ đang theo dõi các thông tin cho rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quy mô lớn.

Nhân hội nghị này, ông Kim Jong-un cũng có thể có bài phát biểu quan trọng thay cho bài phát biểu mừng Năm mới, thường được trình bày vào ngày đầu năm (1/1)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục