Triều Tiên kêu gọi Mỹ có thái độ nghiêm túc nhằm duy trì hòa bình

Ngày 26/3, Giám đốc Viện Tái thống nhất Triều Tiên kêu gọi Mỹ hiểu lập trường của Bình Nhưỡng và có "thái độ nghiêm túc" nhằm đóng góp duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên kêu gọi Mỹ có thái độ nghiêm túc nhằm duy trì hòa bình ảnh 1(Nguồn: eurasiareview)

Reuters đưa tin, ngày 26/3, ông Ri Jong Hyok, Giám đốc Viện Tái thống nhất Quốc gia Triều Tiên, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội) Triều Tiên, lên tiếng kêu gọi Mỹ hiểu lập trường của Bình Nhưỡng và có "thái độ nghiêm túc" nhằm đóng góp vào mục tiêu duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

[Lệnh cấm đi lại của Mỹ ảnh hưởng tới sự kiện marathon ở Triều Tiên]

Ông Ri cho rằng Triều Tiên đã nỗ lực xây dựng "một thế giới mới công bằng và hòa bình, không còn chịu cảnh xâm lược và chiến tranh," đồng thời khẳng định không gì có thể ngăn mục tiêu đối thoại và tái thống nhất hai miền liên Triều.

Phát biểu trước Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) diễn ra tại Geneva của Thụy Sĩ, quan chức này nhấn mạnh: "Hiện đã đến lúc chấm dứt chính sách thù địch bài Triều Tiên lỗi thời của Mỹ cũng như các động thái trừng phạt và sức ép vô ích của nước này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục