Triều Tiên không cho IAEA tiếp cận cơ sở Yongbyon

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao có quan hệ mật thiết với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho biết ngày 9/10, CHDCND Triều Tiên đã cấm các thanh sát viên IAEA tiếp cận bất kỳ cơ sở nào thuộc tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao có quan hệ mật thiết với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho biết ngày 9/10, CHDCND Triều Tiên đã cấm các thanh sát viên IAEA tiếp cận bất kỳ cơ sở nào thuộc tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Động thái mới này đi ngược lại với thỏa thuận đạt được năm 2007, theo đó Triều Tiên vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân để đổi lấy viện trợ và các nhượng bộ ngoại giao khác.

Nhà ngoại giao trên nói: "Ngày 9/10, các thanh sát viên IAEA đã được thông báo rằng họ không được phép vào bất cứ cơ sở nào của Yongbyon. Tuy nhiên, tới thời điểm này, họ vẫn ở nhà khách trong khuôn viên khu tổ hợp". Ông này tiết lộ IAEA dự kiến cũng sẽ có thông báo chính thức về vấn đề trên.

Cách đây hai tuần, Triều Tiên đã yêu cầu nhóm thanh sát viên IAEA ra khỏi khu sản xuất plutoni của Yongbyon và tuyên bố bắt đầu tái khởi động cơ sở này trong một vài ngày tới. Nhưng vào thời điểm đó, Bình Nhưỡng vẫn cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp tục giám sát các khu vực khác của tổ hợp trên.

Thỏa thuận giải giáp hạt nhân Triều Tiên ký với 5 nước (gồm Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc) trong khuôn khổ đàm phán sáu bên dường như bị phá vỡ từ tháng trước, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tái vận hành tổ hợp hạt nhân Yongbyon, để phản đối việc Mỹ không đưa Bình Nhưỡng ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố như đã cam kết trước đó./.
 

 (TTXVN)  

Tin cùng chuyên mục