Triều Tiên ngừng xây dựng bãi phóng tên lửa tầm xa

Động thái ngừng hoạt động xây dựng tại bãi phóng tên lửa ở Tonghae có thể cho thấy Triều Tiên đang ngừng phát triển các tên lửa.
Theo AP, động thái ngừng hoạt động xây dựng kéo dài 8 tháng qua tại bãi phóng tên lửa tầm xa và lớn hơn ở Tonghae có thể cho thấy Triều Tiên đang giảm tốc độ hoặc thậm chí ngừng phát triển các tên lửa quy mô lớn hơn.

Theo các phân tích hình ảnh vệ tinh gần đây về công trường xây dựng tòa nhà lớn mới để lắp ráp tên lửa do trang web 38 North của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ) cung cấp, cho thấy các con đường đang xây dựng dở dang và cỏ mọc um tùm.

Đây có thể là thông tin được hoan nghênh tại Mỹ và những quốc gia coi vấn đề hạt nhân và phát triển tên lửa của Triều Tiên  là mối hiểm họa, mặc dù vẫn chưa rõ liệu hoạt động này có phải là ngừng hẳn hay chỉ là ngừng tạm thời.

Tuy nhiên, phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh hôm 26/5 của DigitalGlobe và Astrium đã cung cấp một số giả thiết như sau: Một là, trang thiết bị và lực lượng công binh được điều động từ công trường này tới làm nhiệm vụ tái thiết khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ hồi năm ngoái, có thể vẫn đang làm nhiệm vụ tại các vị trí khác. Hai là, lãnh đạo Triều Tiên quyết định rằng bãi phóng tên lửa Sohae hiện đại hơn ở bờ biển phía Tây Bắc từng được sử dụng để phóng tên lửa hồi tháng 4 vừa qua và tháng 12/2012, vẫn còn đủ khả năng hỗ trợ phát triển tên lửa cỡ lớn. Tuy nhiên, giả thiết thu hút sự chú ý nhất là việc ngừng xây dựng có thể phản ánh một quyết định của chính quyền Triều Tiên  về việc giảm tốc độ hoặc ngừng chế tạo tên lửa cỡ lớn hơn.

[Triều Tiên khẳng định sẵn sàng nối lại các đàm phán]

Theo các chuyên gia, trong trường hợp Triều Tiên nối lại hoạt động xây dựng tại công trường này, thì việc trì hoãn thi công có thể khiến thời điểm khánh thành phải lùi sang năm 2017, chậm ít nhất một năm so với kế hoạch ban đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.