Triều Tiên sẽ không bao giờ hợp tác về hạt nhân với Iran, Syria

Viện Vũ khí hạt nhân Triều Tiên cho biết nước này sẽ không bao giờ hợp tác trong việc phát triển hạt nhân với Iran và Syria, trong lúc đang bắt đầu các bước đi đầu tiên để phi hạt nhân hóa.
Triều Tiên sẽ không bao giờ hợp tác về hạt nhân với Iran, Syria ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: Sky News)

Ngày 24/5, một viện phó Viện Vũ khí hạt nhân Triều Tiên cho biết nước này sẽ không bao giờ hợp tác trong việc phát triển hạt nhân với Iran và Syria.

Phát biểu khi được hỏi liệu Triều Tiên có hợp tác với Iran và Syria hay không, vị quan chức này nói: "Chúng tôi không bao giờ hợp tác với những nước này về vấn đề đó".

[Triều Tiên hoàn thành việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri]

Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã phá hủy các đường hầm được sử dụng cho việc thử hạt nhân, một trong những động thái làm giải tỏa căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và là cử chỉ thiện chí trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ trong tháng 6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục