Triều Tiên vẫn tuân thủ thỏa thuận về hàng hải

Đài KBS dẫn nguồn tin của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29/5 cho biết Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vẫn tuân thủ những thỏa thuận vận tải đường biển liên Triều hiện hành.

Đài KBS dẫn nguồn tin của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29/5 cho biết Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vẫn tuân thủ những thỏa thuận vận tải đường biển liên Triều hiện hành.

Mặc dù, trước đó nước này đe dọa tấn công Hàn Quốc sau khi Seoul tuyên bố tham gia chính thức "Sáng kiến chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt" (PSI) do Mỹ khởi xướng.
 
Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-joo, liên lạc giữa các nhà chức trách hàng hải hai nước vẫn duy trì bình thường và ngày 28/5, Triều Tiên đã gửi phía Hàn Quốc một bức điện cho phép đi lại qua biên giới.
 
Ông Lee cho biết thêm hiện hai tàu Triều Tiên đang hoạt động trên lãnh hải Hàn Quốc theo những thỏa thuận liên Triều về hàng hải trên.
 
Trước đó, Triều Tiên đã tuyên bố coi việc Seoul tham gia đầy đủ "Sáng kiến PSI" là "lời tuyên chiến" chống lại Bình Nhưỡng và đe dọa sẽ tiến hành các biện pháp quân sự kiên quyết để đáp trả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục