Trọng Hoàng: 'Tuyển Việt Nam đã tìm được điểm yếu của Thái Lan'

Tiền vệ Trọng Hoàng chia sẻ rằng luyện viên Park Hang-seo đã nghiên cứu rất kỹ, tìm ra được điểm yếu của Thái Lan trước cuộc chạm trán tới với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 19/11 tới.
Tiền vệ Trọng Hoàng tự tin đánh bại Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 ngày 19/11 tới đây. (Ảnh: Nguyên An)
Tiền vệ Trọng Hoàng tự tin đánh bại Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 ngày 19/11 tới đây. (Ảnh: Nguyên An)

Phát biểu trước buổi tập chiều 30/10, tiền vệ Trọng Hoàng chia sẻ cụ thể về kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam trước cuộc đấu với Thái Lan tại vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á tới đây.

"Tuyển Thái Lan có nhiều tiến bộ dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nhật Bản. Tuy nhiên, qua mấy trận thi đấu của họ vừa qua, huấn luyện viên Park và toàn đội đã tìm được những lỗ hổng nhỏ, điểm sai sót của đối thủ để khoét sâu vào đó," Trọng Hoàng cho hay 

"Trước khi đối đầu Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ dạy chúng tôi cần di chuyển như thế nào, khoá chặt ngòi nổ của đối thủ ra sao. Các cầu thủ cần cố gắng tiếp thu, phải chuẩn bị thật tốt trước khi thi đấu. Kết quả tốt có thể giúp cho tuyển Việt Nam giành điểm số hợp lý. Cả đội, tôi và người hâm mộ luôn mong muốn những kết quả tốt nhất có thể ở các trận đấu tới đây," tiền vệ Viettel cho biết thêm. 

Tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan ở trận lượt về tại bảng G vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á ngày 19/11 tới trên sân nhà Mỹ Đình. Ở lượt đi, hai đội đã hoà nhau không bàn thắng. 

Trận đấu tới giữa hai đội ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp ở vòng loại. Hiện tại, sau ba trận đã đấu, tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng có 7 điểm, lần lượt đứng đầu bảng G nhưng đội bóng xứ chùa Vàng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Trọng Hoàng: 'Tuyển Việt Nam đã tìm được điểm yếu của Thái Lan' ảnh 1Trọng Hoàng chơi tốt trước tuyển Thái Lan ở trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 hôm 5/9 trên sân khách. (Ảnh: Nguyên An)

Cùng trong chia sẻ, tiền vệ Trọng Hoàng cho biết mục tiêu của bản thân không chỉ là được cống hiến cho tuyển quốc gia mà còn muốn thi đấu cùng U22 Việt Nam tại SEA Games 30 sắp tới. 

"Tôi kỳ vọng sẽ được chọn vào đội tuyển U22 dự SEA Games để thi đấu với mong muốn có thể giành tấm Huy chương vàng. Qua báo chí, tôi cũng đã hiểu các tiêu chí lựa chọn cầu thủ thủ bổ sung cho U22 của huấn luyện viên," tiền vệ này bày tỏ. 

Tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á tới đây tại Philippines, các đội tuyển U22 tham dự môn bóng đá Nam sẽ được bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi.

Theo chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo, tiêu chí lựa chọn cầu thủ quá tuổi vào đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games sẽ là đa năng, có thể chơi được nhiều vị trí, bù đắp điểm yếu, có thể lực tốt và phù hợp với lối chơi toàn đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục