Trung Quốc và Nhật Bản thúc đẩy sử dụng trực tiếp đồngnội tệ trong thương mại song phương thay cho đồng USD và NhậtBản sẽ mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc.
Sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Thủ tướngTrung Quốc Ôn Gia Bảo tại Bắc Kinh ngày 25/12, Ngân hàng nhân dân TrungQuốc (PBoC) đăng trên trang web rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc vàNhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính quốctế, thông qua việc Chính phủ hai nước xúc tiến sử dụng trực tiếp đồngnội tệ trong thương mại song phương thay cho đồng USD và qua việc NhậtBản sẽ bắt đầu mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc.
Thủ tướng Ôn GiaBảo nhấn mạnh trước những dấu hiệu khủng hoảng tài chính toàn cầu tiếptục lây lan và mức độ phức tạp và trầm trọng của tình hình thế giới vàkhu vực xấu hơn dự báo, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ cùng chung nỗ lựcgiải quyết các thách thức cũng như làm sâu sắc thêm các quan hệ chiếnlược giữa đôi bên.
Trung Quốc cũng hy vọng thúc đẩy tiến trình xây dựngkhu vực thương mại tự do giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồngthời xúc tiến hợp tác tiền tệ và tài chính Đông Á.
Khoảng 60%thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nhật Bản được thanh toán bằngđồng USD.
Trên trang web của mình, PBoC nói rằng hợp tác tài chính giữahai nước có thể giúp giảm bớt những nguy cơ về dao động tỷ giá hối đoáicũng như giảm chi phí giao dịch trong thanh toán thương mại.
PBoC cũngkhuyến khích Nhật Bản đầu tư trực tiếp bằng đồng NDT ở Trung Quốc đạilục, đồng thời hỗ trợ việc phát triển thị trường giao dịch trực tiếpbằng đồng NDT và yen Nhật.
Tuy chưa rõ lượng trái phiếu cụ thể Tokyo sẽmua vào, nhưng một quan chức cấp cao Nhật Bản cho hay lượng trái phiếunày là "nhỏ."
PBoC cũng sẽ tạo điều kiện cho các công ty Nhật Bản pháthành trái phiếu bằng đồng NDT ở Tokyo và các thị trường nước ngoài kháccũng như thông qua chương trình thử nghiệm trái phiếu bằng đồng NDT dongân hàng Japan Bank for International Cooperation ở Trung Quốc đại lụcphát hành.
Phát biểu trên tờ International Economic Review, GaoHaihong, nhà nghiên cứu tài chính quốc tế thuộc Học viện khoa học xãhội Trung Quốc, nói rằng các quốc gia châu Á cần cơ cấu lại các mô hìnhtăng trưởng để tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và tiền tệ trongkhu vực trong bối cảnh nhu cầu trên các thị trường Mỹ và Liên minh châuÂu chững lại.
Hồi tháng 10/2011, PBOC nói rằng các nhà đầu tư nướcngoài (gồm cả các tổ chức và các cá nhân) đều có thể xin giấy phép đểtiến hành đầu tư trực tiếp ở Trung Quốc, trong đó việc thanh toán bằngđồng NDT được tiến hành theo luật và quy định của Trung Quốc./.
Như Mai (TTXVN/Vietnam+)