Theo sắc lệnh công bố tại Moskva, Thủ tướng Ukraine cùng các bộ trưởng Tài chính, Kinh tế, Môi trường và Nông nghiệp nằm trong danh sách 10 cá nhân mới bị Nga áp dụng biện pháp trừng phạt kinh tế.
Nga cũng cấm nhập cảnh đối với đại diện của các tổ chức châu Âu, các cơ quan chính phủ của các nước EU và các quốc gia châu Âu khác liên quan đến việc chống lại các quan chức Nga.
Trong thông cáo chung, các Ngoại trưởng G7 nhấn mạnh việc hợp tác chặt chẽ với Mỹ nhằm mang lại cho Ukraine các bảo đảm an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Ukraine công bố lệnh trừng phạt Pierre de Gaulle, cháu trai cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle, do có những phát ngôn gây tranh cãi về quy chế Nga tại bán đảo Crimea.
Tuyên bố của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ khẳng định: “Tinh thần của quyết định này là nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế và chuyển tiếp chính trị hòa bình, bao trùm tại Syria.”
Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của EU đối với Syria sau khi chế độ của Tổng thống Bashar Al-Assad sụp đổ.
Căng thẳng đang leo thang giữa các đồng minh lâu năm về thuế quan của Mỹ, thương mại toàn cầu, tình hình chiến sự ở Ukraine và Trung Đông, khiến vàng tiếp tục được coi là kênh trú ẩn an toàn.
EU cho biết chừng nào cuộc xung đột Nga-Ukraine còn tiếp diễn, liên minh sẽ vẫn duy trì tất cả các biện pháp hiện có và áp đặt các biện pháp bổ sung nếu cần thiết.
Nội dung thu hút nhiều sự chú ý nhất tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay là liệu các nước sáng lập của BRICS có đạt được sự nhất trí trong việc kết nạp thêm thành viên mới hay không.
Cuộc gặp của các ngoại trưởng Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của các nước G7 đối với Ukraine trước thời điểm gần một năm xảy ra cuộc xung đột với Nga.
Điện Kremlin nhận định quan hệ Nga-Mỹ "hiện không có hy vọng được cải thiện," trong lúc bộ trưởng quốc phòng các nước NATO và hàng chục nước đang họp thảo luận việc trang bị thêm vũ khí cho Ukraine.
Iran và Syria đã đồng ý gia hạn một thỏa thuận kinh tế chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh Damascus chuẩn bị chào đón chuyến thăm của Tổng thống Iran Ebrahim Raisol-Sadati trong tương lai gần.
Quan chức Iran cho rằng việc đạt được thỏa thuận là quá trình song phương, đồng thời lưu ý “Mỹ là nước đã vi phạm cam kết theo thỏa thuận hạt nhân và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình."
Iran cho biết vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, nhưng tình hình có thể khác đi nếu phương Tây không thay đổi hành vi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc thảo luận trước khi kết thúc năm 2022, song không đưa ra chi tiết về thời gian hoặc hình thức trao đổi.
Giới chức Mỹ cho biết không thể kiểm tra để xác minh xem 31 công ty có thể tin tưởng được trong việc quản lý một cách có trách nhiệm các công nghệ xuất khẩu nhạy cảm.
Theo số liệu của Bộ Kinh tế và Ngân hàng trung ương Mexico, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Mexico và Nga đạt gần 2,5 tỷ USD, cao hơn so với mức 2,2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 11/9, một quan chức Israel tiết lộ nước này không cho rằng các bên liên quan sẽ đạt được thỏa thuận khôi phục JCPOA trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.