Trung Quốc bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng vào Australia

Kênh ABC của Australia đưa tin Trung Quốc đứng sau một cuộc tấn công mạng nhằm vào Cục Khí tượng Australia và có khả năng đã làm ảnh hưởng đến các thông tin an ninh quốc gia nhạy cảm của nước này.
Trung Quốc bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng vào Australia ảnh 1(Nguồn: abc.net.au)

Theo Reuters, Kênh truyền hình ABC của Australia ngày 2/12 đưa tin Trung Quốc đứng đằng sau một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào Cục Khí tượng Australia và có khả năng đã làm ảnh hưởng đến các thông tin an ninh quốc gia nhạy cảm của nước này.

Cục Khí tượng Australia sở hữu một trong những siêu máy tính lớn nhất của nước này và cuộc tấn công mạng mà ABC cho biết đã xảy ra trong những ngày gần đây.

ABC dẫn một số nguồn tin am hiểu vụ việc đã đổ lỗi cho Bắc Kinh về vụ tấn công mạng trên. ABC trích một nguồn tin khẳng định: "Đó là Trung Quốc."

Trong quá khứ, Trung Quốc cũng đã từng bị cáo buộc tiếp tay cho việc xâm nhập vào các hệ thống máy tính chứa thông tin nhạy cảm của Chính phủ Australia.

Trong một tuyên bố, Cục Khí tượng Australia cho biết họ không bình luận về các vấn đề an ninh, nhưng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh và các hệ thống máy tính của cục này đã hoạt động bình thường.

Cảnh sát Liên bang Australia và Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra đã từ chối bình luận về vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục