Phát biểu với báo giới tại Seoul, ông Trương nhấn mạnh các cuộc đàm phánsáu bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể hình thành một cơchế làm việc hiệu quả, giúp tạo lập một hệ thống hòa bình lâu dài, mang lại sựthịnh vượng về kinh tế và ổn định cho khu vực.
Đại sứ nhấn mạnh: “Hàn Quốc cần kiềm chế, đồng thời tìm kiếm đối thoại vàhợp tác với Triều Tiên vì hòa bình và ổn định.”
Trong một diễn biến khác cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc,Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Bosworth đã có cuộc hội đàm vớiTrưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc Wi Sung-lac về yêu cầu viện trợ lươngthực của Bình Nhưỡng.
Ông cho biết hai bên đã đạt được nhất trí cao, song không nêu rõ chitiết. Theo ông Bosworth, Washington sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này trong vàingày tới.
Trong khi đó, hãng Yonhap của Hàn Quốc cho biết Đặc phái viên Mỹ về vấn đềnhân quyền Triều Tiên Robert King sẽ dẫn đầu một phái đoàn Mỹ tới Bình Nhưỡngvào tuần tới để đánh giá tình hình lương thực của nước này.
Năm 2008, Mỹ từng cam kết viện trợ cho Triều Tiên 500.000 tấn gạo, songviệc thực hiện gói viện trợ này đã bị đình lại vào năm 2009 do Mỹ nghi ngờ sựminh bạch trong vấn đề phân phối. Hàn Quốc cũng ngừng viện trợ cho Triều Tiênkhi căng thẳng trong quan hệ hai miền leo thang./.