Trung Quốc kêu gọi xây dựng quan hệ đối tác với Mỹ

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, ngày 11/12, phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings của Mỹ, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc tuyên bố Trung Quốc và Mỹ cần coi nhau là đối tác chứ không phải là đối thủ.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, ngày 11/12, phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings của Mỹ, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc tuyên bố Trung Quốc và Mỹ cần coi nhau là đối tác chứ không phải là đối thủ.

Ông Đới Bỉnh Quốc nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ nên tăng cường đối thoại và hợp tác song phương, đồng thời mở rộng hợp tác với tất cả các quốc gia, các dân tộc trên thế giới để đối phó với các thách thức chung.

Đánh giá về sự phát triển trong quan hệ song phương Trung-Mỹ, ông Đới Bỉnh Quốc cho biết các hoạt động trao đổi cấp cao ngày càng nhiều hơn, với hơn 60 cơ chế đối thoại và hợp tác đã được thiết lập giữa hai nước.

Ông cho rằng hai nước ngày càng có nhiều quan điểm chung trong các vấn đề chiến lược và nhận định lợi ích chung sẽ củng cố quan hệ hai nước.

Đề cập cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, ông Đới Bình Quốc khẳng định Trung Quốc không có thái độ đứng ngoài cuộc trong khi Mỹ đang gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng này.

Ông cho biết Trung Quốc đã tăng cường mua trái phiếu Chính phủ Mỹ và đã trở thành đối tác sở hữu nhiều nhất trái phiếu của Chính phủ Mỹ. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã công bố kế hoạch kích thích kinh tế nhằm kích cầu trong nước.


Đề cập đến Đài Loan, vấn đề mà ông Đới Bỉnh Quốc đánh giá là "quan trọng và nhạy cảm nhất" trong quan hệ song phương, ông cho rằng cả hai bên cần phải tuân thủ nguyên tắc "không can thiệp" vào công việc nội bộ và giải quyết vấn đề này theo một cách thức phù hợp. Ông nhấn mạnh hai nước cần tôn trọng sự lựa chọn hệ thống chính trị cũng như mô hình phát triển của mỗi bên.

Ông Đới Bỉnh Quốc đang có chuyến thăm Mỹ trong một tuần để tham dự cuộc Đối thoại Chiến lược Mỹ - Trung lần thứ sáu./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục