Trung Quốc là thị trường nhập hàng hóa lớn thứ ba của Mỹ

Xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đạt 120 tỷ USD trong 2013, đưa Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ ba của Mỹ.
Trung Quốc là thị trường nhập hàng hóa lớn thứ ba của Mỹ ảnh 1Bốc dỡ hàng hóa ở một cảng biển Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Trong báo cáo mới công bố, Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung Quốc (USCBC) cho biết xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đạt 120 tỷ USD trong năm 2013, tăng 10,4% so với năm 2012, đưa Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ ba của Mỹ, sau Canada và Mexico.

Theo USCBC, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc tăng trưởng trung bình 15,1% trong 10 năm qua, mức tăng nhanh nhất so với tất cả các đối tác thương mại lớn khác của Mỹ.

Báo cáo trên nhận định, hoạt động xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng việc làm và toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc góp phần hỗ trợ một loạt lĩnh vực, bao gồm máy vi tính, các sản phẩm điện tử, trang thiết bị giao thông, hóa chất cùng với việc làm liên quan tới lĩnh vực xuất khẩu ở các thành phố cảng ở Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục