Trung Quốc muốn đổi tàu cao tốc lấy gạo của Thái Lan

Trung Quốc sẽ cử một phái đoàn tới Thái Lan vào tháng 11 tới để thảo luận về việc đổi tàu cao tốc lấy 1,2 triệu tấn gạo của Thái Lan.
Trung Quốc muốn đổi tàu cao tốc lấy gạo của Thái Lan ảnh 1Gạo Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Niwatthamrong Bunsongphaisan vừa cho biết Chính phủ Trung Quốc vẫn quan tâm tới việc đổi tàu cao tốc lấy gạo của Thái Lan.

Theo Cục Thông tin Quốc gia Thái Lan (NNT), Bộ trưởng Niwatthamrong đã đưa ra phát biểu trên sau chuyến thăm Trung Quốc hồi tuần trước, nơi ông tham gia một sự kiện của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trao đổi với các đại diện phía Trung Quốc về việc Thái Lan xuất khẩu gạo sang Trung Quốc.

Bộ trưởng Niwatthamrong cho biết Trung Quốc sẽ cử một phái đoàn tới Thái Lan vào tháng 11 tới để thảo luận về vấn đề này. Các đại diện của hai nước sẽ bàn bạc một lần nữa về chủ đề này tại cuộc họp của Ủy ban Hợp tác Kinh tế-Đầu tư Hỗn hợp Thái-Trung, cơ quan sẽ đưa ra các kết luận ở cấp độ chính sách.

Thái Lan có thể đạt được thỏa thuận về việc xuất khẩu 1,2 triệu tấn gạo sang Trung Quốc vào đầu tháng 11/2013. Tuy nhiên, giá bán sẽ được tính dựa trên phương pháp Ex Warehouse. Điều này đồng nghĩa với việc giá bán gạo của Thái Lan sẽ thấp hơn giá FOB.

Theo Bộ trưởng Niwatthamrong, Trung Quốc sẽ có cơ hội kiểm tra chất lượng gạo trước khi nước này nhận hàng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục