Trung Quốc phản đối lệnh cấm Huawei của một số nước châu Âu

Ngày 15/6, Ủy viên EU Thierry Breton đã kêu gọi các nước EU tham gia cùng 10 quốc gia đã hạn chế hoặc cấm Huawei và ZTE góp mặt trong mạng viễn thông 5G, với lý do rủi ro an ninh chung của khối.
Trung Quốc phản đối lệnh cấm Huawei của một số nước châu Âu ảnh 1Biểu tượng Huawei tại Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/6 cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối lệnh cấm của một số nước trong Liên minh châu Âu (EU) đối với Huawei, đồng thời cho biết Ủy ban châu Âu (EC) không có cơ sở pháp lý cũng như bằng chứng thực tế để cấm “người khổng lồ” viễn thông Trung Quốc này.

Trước đó, ngày 15/6, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của EU, ông Thierry Breton, đã kêu gọi các nước EU tham gia cùng 10 quốc gia đã hạn chế hoặc cấm hai công ty Trung Quốc Huawei và ZTE góp mặt trong mạng viễn thông 5G của mình, với lý do rủi ro đối với an ninh chung của khối.

Ông Thierry Breton cho biết cả hai công ty trên của Trung Quốc cũng sẽ bị cấm tham gia các chương trình do EU tài trợ.

Huawei đã chỉ trích động thái này, nói rằng lệnh cấm đã không dựa trên đánh giá kỹ thuật, minh bạch và khách quan về mạng 5G của hãng.

[Đức xem xét cấm linh kiện của Huawei và ZTE trong mạng 5G]

Một số quốc gia, trong đó có Đức, đã chậm triển khai các biện pháp bảo mật đối với mạng 5G - vốn đã được EU thống nhất ba năm trước để hạn chế việc sử dụng các nhà cung cấp có rủi ro cao như Huawei do những lo ngại về khả năng phá hoại hoặc gián điệp.

Trước đây, các nhà khai thác viễn thông trên khắp châu Âu đã sử dụng thiết bị của Huawei vì chúng rẻ hơn so với các đối thủ và hoạt động tốt.

Hiện nay, nhiều công ty đang gặp khó khăn khi phải lựa chọn các sản phẩm đắt tiền hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.