Trung Quốc phạt 12 nhà cung cấp phụ tùng ôtô Nhật Bản vì "làm giá"

Cơ quan chống độc quyền của Trung Quốc cho biết đã phạt 12 nhà cung cấp phụ tùng ôtô Nhật Bản tổng cộng 200 triệu USD vì thông đồng tăng giá.
Trung Quốc phạt 12 nhà cung cấp phụ tùng ôtô Nhật Bản vì "làm giá" ảnh 1Công nhân Trung Quốc lắp ráp xe VIOS tại nhà máy sản xuất xe Toyota ở Thiên Tân, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/8, Cơ quan chống độc quyền của Trung Quốc cho biết đã phạt 12 nhà cung cấp phụ tùng ôtô Nhật Bản tổng cộng 1,24 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 200 triệu USD) vì thông đồng tăng giá.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đây là mức phạt lớn nhất kể từ khi đạo luật chống độc quyền được ban hành tại nước này kể từ năm 2008.

Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc thông báo các nhà cung cấp phụ tùng ôtô Nhật Bản bị phạt lần này gồm Aisan Industry Co, Denso Corp, Furukawa Electric Co, JTEKT Corp, Mitsuba Corp, Mitsubishi Electric Corp, NSK Ltd, NTN Corp, Sumitomo Electric Industries Ltd và Yazaki Corp.

Hai công ty Nhật Bản khác là Hitachi Ltd và Nachi-Fujikoshi Corp cũng vi phạm luật chống độc quyền, song được miễn phạt vì đã hợp tác điều tra.

Cơ quan chống độc quyền cho biết nhân viên của các công ty trên đã gặp nhau song phương hoặc đa phương để ấn định giá cả các sản phẩm bao gồm bộ khởi động, máy dao điện và trụ đệm trong thời gian khoảng 10 năm kể từ năm 2000.

Theo luật, có thể phạt tối đa các cuộc ty này 10% doanh thu hàng năm. Trong số các công ty bị phạt, Sumitomo Electric chịu mức cao nhất là 290,4 triệu Nhân dân tệ (tương đương 47 triệu USD), tương đương khoảng 6% doanh thu hàng năm của công ty này tại Trung Quốc.

Tuần trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã mở các cuộc điều tra nhắm vào 1.000 công ty trong lĩnh vực sản xuất ôtô. Các hãng châu Âu, trong đó có BMW AG và Mercedes-Benz của Daimler AG, cũng bị phạt vì thao túng giá cả. Trước các cuộc điều tra, nhiều công ty đã phải hạ giá các sản phẩm.

Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc, phụ tùng ôtô ở nước này có giá cao hơn nhiều so với các nước khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.