Trung Quốc: Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam bị khai trừ đảng

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc đang tiến hành lập án điều tra đối với Phó Tỉnh trưởng Hải Nam Ký Văn Lâm do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
Trung Quốc: Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam bị khai trừ đảng ảnh 1Ông Ký Văn Lâm. (Nguồn: QQ)

Trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 2/7 đưa tin hiện nay Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật nước này đang tiến hành lập án điều tra đối với Phó Tỉnh trưởng Hải Nam Ký Văn Lâm do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Qua điều tra, Ký Văn Lâm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi từ người khác, nhận hối lộ, đưa hối lộ và đòi hối lộ với khối tài sản lớn, thông dâm với người khác.

Hành vi của Ký Văn Lâm đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, trong đó vấn đề nhận và đưa hối lộ đã cấu thành tội.

Căn cứ các quy định liên quan về xử lý cán bộ đảng viên, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện đã phê chuẩn quyết định khai trừ khỏi đảng; cách mọi chức vụ đối với Ký Văn Lâm, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm pháp luật sang cơ quan tư pháp xử lý.

Ký Văn Lâm, sinh tháng 7/1966, dân tộc Hán, người Lương Thành, Nội Mông, tham gia công tác tháng 7/1989, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 8/1994.

Trước khi được bầu làm Phó Tỉnh trưởng Hải Nam tháng 1/2013, Ký Văn Lâm từng làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an (9/2005-12/2008); Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên Đất đai (12/2008-10/2010); Phó Bí thư Thành ủy, Phó Thị trưởng thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (10/2010-1/2011); Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (1/2011-1/2013)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục