Trung Quốc: Sản lượng công nghiệp tháng 11 cao nhất trong 20 tháng

Số liệu của Cục Thống kê quốc gia (NBS) Trung Quốc công bố ngày 15/12 cho thấy, trong tháng vừa qua, sản lượng công nghiệp của nước này tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc: Sản lượng công nghiệp tháng 11 cao nhất trong 20 tháng ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 11/2020 tăng tháng thứ 8 liên tiếp, với tốc độ tăng nhanh nhất trong 20 tháng qua.

Kết quả này có được là nhờ chi tiêu dùng tăng trở lại và các nước đối tác thương mại của Trung Quốc từng bước nới lỏng hạn chế phòng dịch COVID-19 làm gia tăng nhu cầu đối với hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc. 

Số liệu của Cục Thống kê quốc gia (NBS) Trung Quốc công bố ngày 15/12 cho thấy, trong tháng vừa qua, sản lượng công nghiệp của nước này tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự báo của các nhà phân tích và cao hơn mức tăng 6,9% của tháng 10.

Trong tháng 11, doanh số bán lẻ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, lượng tiêu thụ xe hơi tăng 11,8%, đồ gia dụng tăng 5,1%. Đáng chú ý, doanh số thiết bị truyền thông tăng vọt ở mức 43,6%.

Trong 11 tháng đầu năm 2020, đầu tư tài sản cố định tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đầu tư tài sản cố định khu vực tư nhân (vốn chiếm 60% tổng số đầu tư) tăng 0,2%.

[Trung Quốc: Nhiều chỉ số kinh tế trong tháng qua tích cực hơn dự báo]

Nền kinh tế Trung Quốc đã có sự phục hồi ấn tượng sau nhiều tháng lao đao do tác động của đại dịch COVID-19 hồi đầu năm, chủ yếu là nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ đã làm hồi sinh các nhà máy trong nước. Bên cạnh đó, một chương trình quảng bá thúc đẩy tiêu dùng do các "gã khổng lồ" thương mại điện tử của Trung Quốc tiến hành trong tháng 11 vừa qua cũng khiến người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn, góp phần tăng số lượng đơn hàng cho các doanh nghiệp nhỏ.

Theo chuyên gia Julian Evans-Pritchard thuộc Capital Economics, kinh tế Trung Quốc trong tháng 11 tiếp tục tiến nhanh trên mọi "mặt trận", dự kiến sản lượng công nghiệp của nước này sẽ duy trì xu thế tăng trưởng trong những quý tới, ngay cả khi những yếu tố thuận lợi từ các gói kích thích kinh tế cũng như xuất khẩu bắt đầu giảm bớt. 

Một số chuyên gia đánh giá tăng trưởng hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 11 đã đạt mức cao nhất trong hơn 3 năm qua, xuất khẩu cũng có sự tăng trưởng nhanh nhất trong gần 3 năm nhờ nhu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân và các sản phẩm điện tử cần thiết cho làm việc từ xa gia tăng.

Mặc dù vậy, một số biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 do các nước đối tác áp đặt đã tạo "nút thắt" đối với hoạt động vận chuyển, đẩy cao giá vận chuyển và làm chậm tốc độ phục hồi kinh tế của Trung Quốc.

Dự báo cho năm 2021, người phát ngôn của NBS Fu Linghui cho rằng kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng "nhanh vừa phải" và Chính phủ Trung Quốc có thể sẽ đưa ra một số điều chính chính sách khi nền kinh tế được cải thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục