Trung Quốc sẽ sở hữu 110 lò phản ứng hạt nhân vào năm 2030

Trung Quốc cho biết năm 2030 nước này sẽ tăng số lượng lò phản ứng hạt nhân lên đến 110 lò và trở thành một trong những nước dùng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới.
Trung Quốc sẽ sở hữu 110 lò phản ứng hạt nhân vào năm 2030 ảnh 1Một lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng tại tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: China Daily/ANN)

Tờ China Daily dẫn số liệu của Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc cho biết năm 2030 nước này sẽ tăng số lượng lò phản ứng hạt nhân lên đến 110 lò và trở thành một trong những nước dùng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới.

Báo trên viết: "Theo dự thảo Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2020), Trung Quốc sẽ phân bổ 500 tỷ nhân dân tệ (78 tỷ USD) để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ trong nước, thêm 6 đến 8 lò phản ứng hạt nhân mỗi năm kể từ năm 2016."

Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc khẳng định: "Công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba của Trung Quốc đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế cao nhất và vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh về vấn đề chi phí-hiệu quả và độ tin cậy."

Hiện nay, Trung Quốc có 22 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động và 26 lò đang được xây dựng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục