Trung Quốc thử nghiệm cất cánh thủy phi cơ lớn nhất thế giới

Chiếc AG600 đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm từ việc cất cánh trên mặt đất và đã bước vào giai đoạn thử nghiệm mới cất cánh trên mặt nước.
Trung Quốc thử nghiệm cất cánh thủy phi cơ lớn nhất thế giới ảnh 1(Nguồn: tech.sina.com.cn)

Theo THX, thủy phi cơ được coi là lớn nhất thế giới do Trung Quốc tự phát triển, chiếc AG600, đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm từ việc cất cánh trên mặt đất và đã bước vào giai đoạn thử nghiệm mới cất cánh trên mặt nước.

Đại diện công ty China Aviation Industry General Aircraft cho biết chiếc AG600 đã kết thúc thành công chuyến bay thử nghiệm từ một sân bay ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc, đến một sân bay ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, vào ngày 26/8.

Sau đó, máy bay này sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm cũng như các chuyến bay thử nghiệm từ mặt nước ở Kinh Môn.

AG600 sẽ chủ yếu được sử dụng để phục vụ các hoạt động cứu hộ trên biển và chống cháy rừng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục