Trung Quốc và ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của nhau

Theo Đại sứ Hầu Diễm Kỳ, trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 2.600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 364 tỷ USD), tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc và ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của nhau ảnh 1Trung Quốc và ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của nhau. (Nguồn: The Jakarta Post)

Đại sứ Hầu Diễm Kỳ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Trung Quốc tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cho rằng với những nỗ lực chung của nước này và ASEAN, hội nhập kinh tế khu vực đang tiến triển liên tục.

Phát biểu tại buổi gặp mặt giới truyền thông tại Jakarta ngày 15/6, Đại sứ Hầu Diễm Kỳ cho biết Trung Quốc và ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của nhau.

Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt 2.600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 364 tỷ USD), tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về các khuôn khổ kinh tế đa phương, vòng đàm phán về Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0 đã chính thức khởi động, trong khi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã có hiệu lực đối với tất cả các quốc gia thành viên, bước vào một giai đoạn thực hiện đầy đủ mới.

Về hợp tác kết nối, Trung Quốc-ASEAN đã có những bước tiến đáng kể. Tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào lần đầu tiên bắt đầu phục vụ hành khách xuyên biên giới. Các dự án lớn như Đường sắt Trung Quốc-Thái Lan, dự án Đường sắt bờ biển phía Đông ở Malaysia và Hành lang Thương mại Đất-Biển Quốc tế mới đang tiến triển thuận lợi. Việc vận hành và thử nghiệm chung Đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung ở Indonesia đã hoàn thành.

[ASEAN, Trung Quốc bắt đầu đàm phán nâng cấp FTA song phương]

Bên cạnh đó, các lĩnh vực hợp tác khác giữa Trung Quốc và ASEAN đang được nối lại nhanh chóng sau đại dịch COVID-19.

Đại sứ Hầu Diễm Kỳ cho hay năm 2023 là năm hợp tác phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực Trung Quốc-ASEAN, theo đó nhiều hoạt động đã được triển khai, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nông nghiệp chất lượng cao của cả hai bên.

Ngoài ra, hai bên đã tổ chức hàng loạt hoạt động trao đổi trong lĩnh vực thanh niên, truyền thông và phát triển bền vững, đồng thời chứng kiến sự tương tác thường xuyên hơn giữa đoàn các cấp.

Về du lịch, ngày càng nhiều du khách Trung Quốc quay trở lại khu vực Đông Nam Á, mang đến sự phục hồi mạnh mẽ cho ngành du lịch khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục