Trung Quốc và Mỹ sắp tổ chức đàm phán thương mại cấp cao

Mỹ và Trung Quốc sẽ tham gia đối thoại thông qua các kênh song phương, khu vực và đa phương nhằm giải quyết các mối quan ngại trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.
Trung Quốc và Mỹ sắp tổ chức đàm phán thương mại cấp cao ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, một quan chức Trung Quốc ngày 19/5 cho biết Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào sẽ đến thủ đô Washington vào tuần tới để gặp Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và Đại diện Thương mại Mỹ Kinda Tai thảo luận về các vấn đề quan tâm liên quan đến kinh tế.

Quan chức này cho hay chuyến đi sẽ tạo cơ hội để Mỹ và Trung Quốc tham gia đối thoại thông qua các kênh song phương, khu vực và đa phương nhằm giải quyết các mối quan ngại trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Quan chức Trung Quốc cũng cho biết cả hai bên vẫn đang thảo luận chi tiết ở cấp độ chuyên gia.

Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán sẽ thành hiện thực.

Theo truyền thông Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết trong cuộc gặp gần đây với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns rằng việc ổn định quan hệ Mỹ-Trung nên là ưu tiên hàng đầu sau khi Washington phá vỡ động lực tích cực đã đạt được trong cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai bên ở Bali (Indonesia).

[Trung Quốc khẳng định duy trì kênh liên lạc cần thiết với Mỹ]

Trước đó, ngày 31/3, tại thủ đô Bắc Kinh, ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung Quốc Stephen Orlins.

Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị đánh giá quan hệ Trung Quốc-Mỹ đang đối mặt nhiều khó khăn và thách thức, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Ủy ban quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung Quốc sẽ góp phần đưa mối quan hệ song phương này trở lại quỹ đạo phát triển ổn định.

Theo ông Vương Nghị, để cải thiện quan hệ Trung Quốc-Mỹ, Washington nên thực hiện nghiêm túc sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được ở Bali (Indonesia), quay trở lại chính sách hợp lý và thiết thực đối với Trung Quốc, đồng thời chấm dứt những hành động sai lầm như ngăn chặn, tách rời hoặc cắt đứt các chuỗi cung ứng và công nghiệp.

Về phần mình, ông Orlins đánh giá cao dấu hiệu mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc cải cách sâu rộng và mở cửa, nhấn mạnh rằng việc áp đặt thuế quan và chia tách sẽ không giúp ích gì cho Mỹ hay Trung Quốc, cũng như thế giới nói chung.

Ông Orlins nhấn mạnh Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung Quốc cam kết thúc đẩy hoạt động giao lưu giữa hai nước, đồng thời sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục