Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc tập trận chống tên lửa

Trung Quốc và Nga sẽ tổ chức tập trận chống tên lửa vào tháng tới tại Bắc Kinh, trong bối cảnh hai nước đang lo ngại việc Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc.
Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc tập trận chống tên lửa ảnh 1Tên lửa phòng không được phóng từ tàu khu trục Changzhou trong cuộc tập trận trên biển Hoa Đông ngày 27/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này và Nga sẽ tổ chức tập trận chống tên lửa vào tháng tới tại Bắc Kinh, trong bối cảnh hai nước đang lo ngại việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.

Bộ trên cho biết, cuộc tập trận nhằm diễn tập về phòng thủ chung trước các loại tên lửa cũng như cách thức xử lý “những vụ tấn công bất ngờ và mang tính khiêu khích nhằm vào lãnh thổ hai nước bằng tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình."

[Trung Quốc, Nga sắp diễn tập chỉ huy và tham mưu về chống tên lửa]

Trung Quốc khẳng định cuộc tập trận không nhằm vào bất cứ bên thứ ba nào. Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 11-16/12.

Cả Bắc Kinh và Moskva đều đã bày tỏ sự phản đối trước việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc, trong khi Seoul và Washington khẳng định hệ thống này vô cùng cần thiết trước những mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục