Trung Quốc và Singapore đầu tư vào năng lượng Mỹ

Hai công ty của Trung Quốc và Singapore kết hợp đầu tư 1 tỷ USD cho dự án xây dựng nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ.
Theo báo Bưu điện tài chính (Canada) ngày 21/8, các quỹ tài sản có chủ quyền của Trung Quốc và Singapore đã kết hợp đầu tư một khoản trị giá 1 tỷ USD cho một dự án xây dựng nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ và hiện trở thành các tổ chức châu Á mới nhất tham gia khai thác thị trường khí đốt đang bùng nổ tại Mỹ.

Hai công ty đầu tư của Trung Quốc và Singapore đã đầu tư khoảng 500 triệu USD cho dự án xây dựng nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của công ty năng lượng Cheniere Energy Partners LP, có trụ sở tại Houston, Mỹ. Hai công ty này hy vọng có được nguồn khí đốt giá rẻ và những khách hàng nhập khẩu LNG hàng đầu ở châu Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Cheniere đang xây dựng một dự án trị giá 5,6 tỷ USD ở Sabine Pass, bang Louisiana, Mỹ. Dự kiến hoàn tất vào năm 2015, dự án sẽ hình thành một nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng đầu tiên tại Mỹ kể từ năm 1969.

Công nghệ mới đã mở ra các nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ các mỏ đá phiến ở Mỹ vốn không thể tiếp cận trong quá khứ, làm thay đổi động lực toàn cầu của ngành công nghiệp này và biến Mỹ từ một nhà nhập khẩu trở thành quốc gia có tiềm năng xuất khẩu.

Công ty Cheniere đã và đang tìm kiếm nguồn vốn để bắt đầu xây dựng một nhà máy có vị trí lý tưởng để chuyên về LNG. Cheniere đã ký hợp đồng thương mại dài hạn để cung cấp khí đốt cho BG Group, Gas Natural Fenosa, GAIL (Ấn Độ) và Korea Gas Corp.

Giá LNG ở châu Á là hiện đang ở mức 13 USD/MMBtu, trong khi giá khí đốt ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua xuống còn 3 USD/MMBtu trong năm nay do tốc độ tăng đáng kể trong sản lượng sản xuất khí đá phiến sét trong những năm gần đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục